| Hotline: 0983.970.780

Ông Putin không muốn tên và hình ảnh bị sử dụng vào mục đích thương mại

Thứ Ba 11/11/2014 , 10:21 (GMT+7)

Tổng thống tỏ thái độ không hài lòng nhưng hiện chưa có kế hoạch nào lập ra để ngăn chặn việc sử dụng tên và hình ảnh của ông.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga thông báo ông Putin không chấp nhận việc các nhà sản xuất hàng hóa sử dụng tên và hình ảnh của ông cho các mục đích thương mại.


Những chiếc áo in hình ông Putin bán rất chạy tại Nga.

Nói với tờ nhật báo Izvestia, ông Dmitry Peskov cho biết mặc dù Tổng thống tỏ thái độ không hài lòng nhưng hiện chưa có kế hoạch nào lập ra để chống lại việc sử dụng tên và hình ảnh của ông vì “nó không phải ưu tiên của chúng tôi, cũng không phải là vấn đề chính trong chương trình làm việc”.

Theo Itar-tass, gần đây xuất hiện nhiều bộ sưu tập áo phông (T-shirt) và các nhiều loại quần áo có sử dụng hình ảnh của ông Putin trong thiết kế được sản xuất ở Nga. Thậm chí, đã có hẳn một quán bar Putin ở Jerusalem và một quán cà phê Putin ở thành phố Novi Sad thuộc Serbia.


Quán cà phê Putin ở thành phố Novi Sad thuộc Serbia.

Cốc sữa rắc sôcôla hình mặt ông Putin ở quán cà phê Putin.


Quán bar Putin ở Jerusalem.

Được biết, năm nay là năm thứ hai liên tiếp, ông Putin lại được tạp chí uy tín thế giới của Mỹ Forbes bình chọn là nhân vật quyền lực hay ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hưng Yên làm sống lại các lớp học IPM

Thời gian qua, trong khi ở một số tỉnh việc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bị lơ là thì Hưng Yên đã tìm cách vực dậy.

Bình luận mới nhất