| Hotline: 0983.970.780

Ông Putin lên đẳng 8 trong "bát đẳng huyền đai" của karate

Chủ Nhật 23/11/2014 , 19:32 (GMT+7)

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được nâng lên đẳng thứ 8 (kyokushin-kan), hạng cao nhất trong hệ phân cấp bậc "bát đẳng huyền đai" của môn võ karate.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được nâng lên đẳng thứ 8 (kyokushin-kan), hạng cao nhất trong hệ phân cấp bậc "bát đẳng huyền đai" của môn võ karate bởi một ủy ban quốc tế là cơ quan điều hành tối cao của bộ môn này có tên là Kyokushin-kan International Honbu.

Thông tin trên được Liên đoàn Kyokushin-kan Karate-do tại Nga thông báo vào hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, quyết định trao hạng cho ông Putin thì đã được đưa ra một ngày trước đó khi Liên đoàn này nhận được một lá thư từ vị Giám đốc (Khancho) của Ủy ban là Hatsuo Royama gửi đến.

Trước đó, ông Putin đã được thăng dần lên các đẳng thứ 5 vào năm 2001 và lên đẳng thứ 7 năm 2009.

Ở Nga, ông Putin giữ danh hiệu Đại sư trong các bộ môn Judo và Sambo.

Tháng 9/2006, Tổng thống Nga trở thành Chủ tịch danh dự của Liên minh Judo châu Âu và năm 2010, ông được trao bằng tiến sĩ danh dự ở bộ môn judo của Trường đại học Yong In ở Hàn Quốc.

Ông Putin vẫn tập luyện judo đều đặn và vẫn dành sự giúp đỡ cho Liên hiệp Judo của Nga.

Năm 2013, nhà lãnh đạo người Nga còn được trao hạng cao nhất ở môn taekwondo, đẳng thứ 9, khiến cho ông trở thành một “đại sư phụ” cao quý theo đúng nghĩa.

Xem thêm
Giá heo tăng nhờ tăng cường ngăn chặn nhập lậu

Việc các địa phương ở phía Nam tăng cường ngăn chặn heo nhập lậu đang góp phần giúp cho giá heo hơi tăng lên ở Đông Nam bộ và trên cả nước.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hưng Yên làm sống lại các lớp học IPM

Thời gian qua, trong khi ở một số tỉnh việc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bị lơ là thì Hưng Yên đã tìm cách vực dậy.

Bình luận mới nhất