| Hotline: 0983.970.780

Ông Putin về nước trước khi G20 kết thúc vì... muốn ngủ

Chủ Nhật 16/11/2014 , 15:57 (GMT+7)

Đối mặt với quá nhiều chỉ trích và sự lạnh nhạt nên ông Putin đã rời hội nghị trước khi nó kết thúc, dù ông đánh giá thành quả của hội nghị G20 lần này là “có tính xây dựng”.

Theo BBC, sự đón tiếp của lãnh đạo nước chủ nhà và một số nguyên thủ các quốc gia thành viên nhóm G20 dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin là khá lạnh nhạt.

Ông Putin đã đối mặt với những chỉ trích mạnh mẽ về vai trò của cá nhân ông và sự can dự của nước Nga vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi hành động “xâm lấn” của Nga ở Ukraine vi phạm luật pháp quốc tế và là “mối đe dọa với cả thế giới”, theo BBC. Cũng tại Australia, Mỹ nhân tiện gặp luôn các lãnh đạo EU để cùng thống nhất cách thức phối hợp hành động đối phó với hành động làm mất ổn định tình hình Ukraine của Nga.

Thủ tướng Canada, Stephen Harper tiếp đón lạnh lùng do hành động can thiệp quân sự của Nga ở Ukraine.

“Tôi sẽ bắt tay ông, nhưng điều duy nhất tôi muốn nói với ông là: Ông phải ra khỏi Ukraine,” ông Harper nói với nhà lãnh đạo Nga.


Thủ tướng Australia Tony Abbot chụp hình chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng con koala, loài động vật đặc trưng bản địa của Australia. Koala thường được dùng làm quà tặng quốc gia như một cử chỉ tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

Mặc dù có gặp gỡ song phương bên lề hội nghị G20, nhưng Thủ tướng Anh David Cameron cũng chỉ trích mạnh mẽ vai trò của cá nhân ông Putin liên quan đến vấn đề Ukraine.

Ông Obama cảnh báo rằng biện pháp trừng phạt sẽ được duy trì liên tục trừ phi ông Putin thay đổi quan điểm.

Tuy nhiên, đáp lại những chỉ trích đó là thái độ khá kiên quyết của nhà lãnh đạo Nga. “Tôi kêu gọi chấm dứt việc trừng phạt nhằm vào Nga vì nó làm tổn hại nền kinh tế thế giới, tất nhiên trong đó cũng có Nga”.

Đối mặt với quá nhiều chỉ trích và sự lạnh nhạt nên ông Putin đã rời hội nghị trước khi nó kết thúc, dù ông đánh giá thành quả của hội nghị G20 lần này là “có tính xây dựng”.

Giải thích nguyên nhân, ông Putin nói ông chỉ về trước khi Tuyên bố chung G20 được công bố vì chuyến bay về nhà dài quá và ông cần phải ngủ.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất