| Hotline: 0983.970.780

Ông trùm sòng bạc Trung Quốc bị Tổng thống Philippines lệnh bắt

Thứ Bảy 10/12/2016 , 09:58 (GMT+7)

Trùm kinh doanh cờ bạc Trung Quốc Jack Lam, người bị Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lệnh bắt giữ, là một doanh nhân nước ngoài có ảnh hưởng lớn ở nước này.

ong-trum-song-bac-trung-quoc-bi-tong-thong-philippines-lenh-bat
Trùm kinh doanh cờ bạc người Trung Quốc Jack Lam. Ảnh: Rappler
 

Một cái tên nữa được thêm vào danh sách trong tầm ngắm của chiến dịch chống tệ nạn ma túy và cờ bạc do Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát động: Jack Lam, ông trùm kinh doanh cờ bạc người Trung Quốc.

Jack Lam bị cáo buộc tìm cách hối lộ Bộ trưởng Tư pháp Philippines Vitaliano Aguirre II và Chủ tịch Công ty Quản lý Kinh doanh Cờ bạc và Giải trí Philippines (Pagcor) Andrea Domingo, sau khi cảnh sát Philippines ngày 24/11 bắt hơn 1.300 công dân Trung Quốc làm việc chui tại tổ hợp Công viên Giải trí và Sòng bài Fontana Leisure Parks & Casino ở tỉnh Pampanga. Mục đích của việc hối lộ là nhằm mua tự do cho các công dân Trung Quốc bị giam giữ.

Hôm 3/12, Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Philippines Ronald dela Rosa cho biết Tổng thống Duterte đã chỉ đạo tất cả các đơn vị cảnh sát truy bắt Lam với cáo buộc đưa hối lộ và phá hoại kinh tế, theo Rappler.

Lệnh bắt được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tư pháp Aguirre nói ông sẽ không theo đuổi bất kỳ hành động pháp lý nào đối với Lam vì Lam không có biểu hiện hối lộ rõ ràng.

Tuy nhiên, vài ngày trước khi tin tức truy nã Lam được công bố, ông trùm cờ bạc này đã nhanh chân tẩu thoát khỏi Philippines. Cục Di trú Philipines hôm 4/12 cho hay Lam rời Philippines vào ngày 29/11.

Thông qua luật sư, Lam bác bỏ tất cả các cáo buộc. Raymond Fortun, luật sư người Philippines đại diện cho Lam, khẳng định Lam "không có lý do để hối lộ bất kỳ ai" vì ông có đầy đủ giấy phép cần thiết để điều hành tổ hợp Fontana Leisure Park & Casino.

Fortun thêm rằng trong cuộc gặp kéo dài "khoảng 5-10 phút" giữa Bộ trưởng Tư pháp Aguirre và Lam tại một khách sạn vào ngày 26/11, doanh nhân người Trung Quốc "đơn thuần muốn giải thích cho bộ trưởng này về việc ông chỉ tham gia vào các hoạt động hợp pháp ở Fontana Leisure Park & Casino". Cuộc gặp trên được cho là diễn ra thông qua sự sắp xếp của cựu tư lệnh cảnh sát quốc gia Philippines Wally Sombero.

Sau khi Lam bị phát lệnh truy nã, nhà chức trách đã đóng cửa các sòng bài do ông điều hành tại Philippines để điều tra những cáo buộc về hành vi kinh doanh cờ bạc trực tuyến trái phép và sử dụng lao động bất hợp pháp.
 

Một trong 10 ông trùm cờ bạc thế giới

ong-trum-song-bac-trung-quoc-bi-tong-thong-philippines-lenh-bat-1
Khu sòng bài trong tổ hợp Fontana Leisure Parks & Casino của Lam ở tỉnh Pampanga, Philippines. Ảnh: Rappler
 

Ông trùm cờ bạc Lam sinh tại Quảng Châu, Trung Quốc, năm 1961. Năm 1979, ông cùng người chú đến Hong Kong làm việc cho một nhà máy. Năm 1981, sau nhiều năm tháp tùng chú tới đánh bạc ở Macau, Lam bắt đầu gia nhập vào ngành công nghiệp cờ bạc với tư cách nhân viên môi giới khách hàng.

Một bài viết trên Tạp chí Kinh doanh Thượng Hải (SBR) năm 2015 mô tả Lam như một người môi giới ưa thích của những tay đánh bạc giàu có vì ông "hiểu rõ động cơ và sẵn sàng phục vụ mọi mong muốn bất chợt của họ. Điều này giúp ông leo lên vị trí cao nhất trong ngành kinh doanh dịch vụ sòng bạc".

Mối quan hệ giữa Lam với các ông trùm nổi tiếng trong giới kinh doanh cờ bạc giúp ông xây dựng đế chế của riêng mình.

Với 30 năm trong nghề, Lam trở thành một trong những tiếng nói có trọng lượng nhất ngành công nghiệp cờ bạc Macau. Năm 2009, ông được Tạp chí Kinh doanh Cờ bạc Toàn cầu xếp vào danh sách 10 người có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành này trên toàn thế giới.

Tập đoàn Giải trí Quốc tế Jimei, trụ sở ở Macau, nơi Lam đảm nhận chức chủ tịch, nắm giữ hai công ty cờ bạc hàng đầu là Las Vegas Sands và Wynn Macau. Ngoài ra, Tập đoàn Jimei còn sở hữu hai tàu du lịch có sòng bài hoạt động là M.V. Jimei và Xiang Xue Lan.

Tập đoàn do Lam quản lý thường được nhắc đến như một trong những "công ty điều hành các phòng đánh bạc VIP lớn nhất châu Á". 6 tháng đầu năm 2016, Tập đoàn Giải trí Quốc tế Jimei có lợi nhuận 16,8 triệu USD, chủ yếu từ dịch vụ giải trí và đánh bạc.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 6/12, Tập đoàn Jimei nói vụ việc của Lam là "vấn đề cá nhân" và không ảnh hưởng hoặc liên quan đến tập đoàn cũng như các công ty con.

Theo lý lịch của Lam, ông đang là thành viên Ủy ban Chính hiệp tỉnh Quảng Đông, chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức Cộng đồng Hong Kong - Quảng Đông kiêm giám đốc Hiệp hội Hữu nghị Trung Quốc ở hải ngoại.
 

Nghi vấn

ong-trum-song-bac-trung-quoc-bi-tong-thong-philippines-lenh-bat-2
Bộ trưởng Tư pháp Philippines Vitaliano Aguirre II được cho là người mà Jack Lam tìm cách đưa hối lộ. Ảnh: Manila Bulletin
 

Lam còn kinh doanh cả lĩnh vực phát triển bất động sản và điều hành khu nghỉ dưỡng, khách sạn. Ông cũng có những khoản đầu tư và cổ phần ở các công ty tại Hong Kong, Trung Quốc và Philippines.

Những cơ sở kinh doanh Lam sở hữu ở Philippines bao gồm tổ hợp Fontana Leisure Park & Casino và khách sạn Fort Ilocandia, được SBR miêu tả là "khoản đầu tư mạo hiểm nhất" của Lam.

Các giấy phép hoạt động sòng bài tại khách sạn Fort Ilocandia được cấp vào thời kỳ tổng thống Joseph Estrada còn cầm quyền. Tuy nhiên, Lam đã tham gia kinh doanh cờ bạc ở Philippines trước cả khi ông thâu tóm khách sạn Fort Ilocandia vào đầu thập niên 2000.

Theo các nguồn tin trong giới kinh doanh sòng bài, Lam bắt đầu bước chân vào các hoạt động sòng bài tại thủ đô Manila vào cuối thập niên 1990. Hiện diện ở Philippines xuyên suốt hai thập kỷ, Lam được đánh giá là đã "vượt qua tất cả" những nhà đầu tư nước ngoài ở Philippines về khía canh doanh thu, độ bao phủ mạng lưới kinh doanh cũng như tầm ảnh hưởng.

Mặc dù các cơ sở kinh doanh của Lam ở Philippines đều được đăng ký hợp pháp, ông vẫn bị dính một số lời đồn về hoạt động kinh doanh phi pháp.  Bình luận viên Jodesz Gavilan từ Rappler đặt câu hỏi: "Phải chăng việc phát hiện hơn 1.300 nhân viên Trung Quốc làm việc lậu ở tổ hợp Fontana Leisure Parks & Casino chỉ là phần nổi tảng băng chìm trong hệ thống hoạt động phi pháp của Lam ở Philippines?".

VnExpress

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm