| Hotline: 0983.970.780

Ông Trump khó đảo ngược chiều thương mại Mỹ-Trung

Thứ Ba 15/08/2017 , 11:10 (GMT+7)

Bất chấp những nỗ lực sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump dường như vẫn đang loay hoay trong việc tìm cách hạn chế thâm hụt thương mại đối với Trung Quốc.

Một cuộc chiến thương mại giữa đôi bên là khó tránh, và nếu xảy ra, sẽ là rủi ro cực lớn đối với kinh tế toàn cầu.

17-53-18_nh_bi_chinh_1
Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Palm Beach, Florida hôm 6/4/2017

Ngày 14/8, tờ Chinadaily của Trung Quốc đã đăng tải bài xã luận, chỉ trích Tổng thống Donald Trump đang “đầu độc quan hệ Trung-Mỹ”, với ý định mở cuộc điều tra nhằm vào hoạt động thương mại của nước này.

Theo DW, giới chức Mỹ trước đó nghi ngờ, các công ty nước này bị Trung Quốc buộc phải chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ, nếu muốn vào thị trường Trung Quốc. “Nếu các công nghệ tốt nhất cùng quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ tiếp tục bị ăn cắp, Mỹ sẽ khó lòng giữ được vị trí dẫn đầu về công nghệ như hiện nay”-một quan chức Mỹ giấu tên cho hay.

Một số luồng ý kiến cho rằng, ông Trump có vẻ như đang muốn sử dụng thương mại nhằm gây sức ép lên Trung Quốc đối với vấn đề tên lửa và hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Mỹ đã nhiều lần chỉ trích Bắc Kinh chưa có hành động đủ mạnh để khiến Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân. Chinadaily hôm qua cũng nhắc lại chuyện này, với tuyên bố “thật bất công” khi Mỹ đổ gánh nặng Triều Tiên lên Trung Quốc. Tuy nhiên, giới chức Mỹ lập tức bác bỏ điều này khi khẳng định “Triều Tiên và thương mại Mỹ-Trung” là hai vấn đề không liên quan nhau.

Trên thực tế có cơ sở để tin vào tuyên bố của phía Mỹ. Trước khi đắc cử và cả sau khi đã nhậm chức, thâm hụt thương mại với Trung Quốc đã là cái gai trong mắt của Tổng thống Donald Trump. Năm 2016, con số này đã lên tới 310 tỉ USD (một số nói 347 tỉ USD). Đây quả là thực tế khó chấp nhận đối với một người vốn là dân làm ăn như ông Trump. Mới nhất, ông Trump từng không khách sáo lên trang cá nhân chỉ trích “những người tiền nhiệm ngu ngốc” đã khiến Mỹ thiệt hại hàng trăm tỉ USD trong giao thương với Trung Quốc.

Theo Reuters, quyết định điều tra hoạt động thương mại của Trung Quốc dự kiến sẽ được ông Trump cân nhắc vào cuối ngày 14/8, sau khi đã có sự tham vấn cấp dưới. Một cuộc điều tra, nếu được tiến hành, sẽ dẫn tới việc Mỹ áp đặt mức thuế lớn hơn đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Viễn cảnh Trung Quốc đưa ra đòn đáp trả là có thể nhìn thấy được. Trong chương trình trên CNBC, chuyên gia Jim McCaughan, CEO của Principal Global Investor nhận định, một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ là rủi ro lớn đối với các nhà đầu tư toàn cầu.

17-53-18_nh_bi_chinh_2
Mỹ nghi ngờ Trung Quốc ăn cắp công nghệ?

Tuy nhiên, theo tổ chức Control Risks, khả năng ông Trump có thể tiến hành chiến tranh thương mại với Trung Quốc là khá phức tạp. Lý do bởi Washington vướng khá nhiều các quy định của Tổ chức Thương mại quốc tế, vốn cả Trung Quốc và Mỹ đều đang là thành viên. Chưa kể, Mỹ hiện vẫn đang cần sự hợp tác của Trung Quốc để giải quyết vấn đề Triều Tiên. Tổng thống Trump đủ hiểu, áp lực của Mỹ là chưa để để chính quyền Bình Nhưỡng phải dừng theo đuổi chương trình hạt nhân, vốn đang ngày càng tạo nên mối đe doạ lớn đối với Mỹ cùng các đồng minh ở khu vực châu Á.

Theo CNBC, trong lúc ông Donald Trump và bộ sậu còn đang nghĩ cách để giải quyết thâm hụt thương mại với Trung Quốc, thì mọi thứ vẫn diễn ra theo hướng như từ trước tới nay. Trong tháng 7 vừa qua, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ vẫn là 25 tỉ USD.

(Theo Reuters, SCMP, DW)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.