| Hotline: 0983.970.780

Thứ Ba 17/10/2017 , 06:30 (GMT+7)

06:30 - 17/10/2017

Ông vụ trưởng tự họp báo và không 'nghe' cấp trên, không thể lẫn lộn!

Sáng 15/10, ông Nguyễn Minh Mẫn - Quyền vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ - tổ chức cuộc họp báo với khoảng hơn 50 phóng viên tại khách sạn Daewoo, Hà Nội.

16-40-14_ong_nguyen_minh_mn_pht_bieu_ti_buoi_hop_bo
Ông Nguyễn Minh Mẫn phát biểu tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo, ông Mẫn cho rằng mình “đã bị đánh hội đồng và bị bôi xấu” bởi ông “là một công dân có những thành tích xuất sắc trong hoạt động, đặc biệt là trên mặt trận phòng chống tham nhũng tiêu cực”. Về kết luận của Thanh tra Chính phủ trước đó, yêu cầu ông Mẫn phải xin lỗi vì những phát ngôn không đúng chuẩn mực, ông Mẫn nói: "Tôi làm đúng pháp luật nên tôi không phải xin lỗi bất kỳ ai hết".

Rõ ràng đây là một việc mang tính “sự kiện”: Lần đầu tiên một cán bộ lãnh đạo cấp Vụ trong ngành thanh tra đã tổ chức một cuộc họp báo mang tính chất cá nhân và công khai tuyên bố không thực hiện yêu cầu của cấp trên - là Thanh tra Chính phủ.

Xét về tính pháp lý thì tự thân buổi họp báo này đã thể hiện quyền của một công dân được thực hiện điều mà pháp luật không cấm. Nhất là đây là buổi họp báo sau 3 lần gửi hồ sơ đề nghị được tổ chức họp báo cá nhân, ông Mẫn mới được Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đồng ý cho phép tổ chức. Buổi họp báo cũng thể hiện nhu cầu của nhân dân đòi hỏi sự minh bạch, công khai đối với hoạt động và tình hình nhân sự của một cơ quan Chính phủ, có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến xã hội.

Ông Mẫn nói rằng khi ông phát biểu chỉ đạo tại cuộc công bố quyết định thanh tra Đại học Quốc gia TP.HCM ngày 27/9/2016 có người đã "lén ghi âm" và "đã cắt xén nội dung, làm méo mó bản chất thật những ý kiến chỉ đạo của tôi” rồi đăng tải lên mạng xã hội. Còn Thanh tra Chính phủ đã từng xác định bản ghi âm nội dung ông Mẫn phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra tại Đại học Quốc gia TP.HCM hồi tháng 9/2016 được đăng tải trên mạng xã hội, đúng là những phát ngôn của ông Mẫn.

Vậy thì bên nào đúng?

Để kết luận được đúng sai, thì việc đầu tiên là cần có cơ quan chuyên về kỹ thuật công nghệ (thuộc Bộ Công an chẳng hạn), xác định rõ là băng ghi âm đấy có ghi đúng những lời phát biểu của ông Mẫn không? Có bị cắt ghép không?...

Là công chức, là đảng viên, là lãnh đạo một cơ quan hành pháp nhà nước, thì việc thể hiện quan điểm cá nhân đối với các quyết định của tổ chức quản lý cấp trên cần phải thực hiện theo quy định. Những gì ông Mẫn đã nói, đã làm, có những người sẽ đánh giá đây là vi phạm nghiêm trọng...

Vì vậy, Thanh tra Chính phủ cần khách quan tổ chức điều tra vụ việc và sớm trả lời trước công luận, đừng lặp lại như vụ thanh tra ở Yên Bái, đã lâu quá rồi mà đến nay kết luận Thanh tra vẫn chưa được công bố (!).

Để đen là đen, trắng là trắng, và để trên ra trên, dưới ra dưới. Không thể lẫn lộn.