| Hotline: 0983.970.780

Ôtô mất lái nằm “chổng ngược” trên phố ở Hà Nội

Thứ Sáu 12/08/2011 , 09:11 (GMT+7)

Chiếc xe ôtô bị mất lái lao thẳng lên vỉa hè và đâm vào cây nằm chổng vó trên thảm cỏ tại đường Thanh Niên.

Vào khoảng 11 giờ 30 tối 11/8, đã xảy ra vụ tai nạn trên đường Thanh Niên khi một xe ôtô bị mất lái lao thẳng lên vỉa hè và đâm vào cây nằm chổng vó trên thảm cỏ bên đường.

Rất may không có người bị thương do vụ tai nạn này.

Anh Phạm Thành Quang, lái xe taxi hãng Mai Linh đỗ xe gần khu vực xảy ra tai nạn cho hay, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe ôtô Honda Civic màu đen BKS 30S-5732 lao đi với tốc độ khá lớn trên đường Thanh Niên, chiều từ Yên Phụ hướng về Thụy Khuê. 

Đến đoạn cua giữa đường, tài xế không thể làm chủ tốc độ, phanh gấp khiến xe rê bánh và mất lái nên lao thẳng lên vỉa hè “hạ gục” 2 cây ngọc lan rồi lật xe chổng ngược nằm chình ình trên thảm cỏ ven đường.

Sau khi “ủi đổ” một cây ngọc lan có đường kính chừng hơn 20cm bật gốc, chiếc xế hộp lộn một vòng, va tiếp vào một cây ngọc lan khác cách đó chừng 10m rồi ngửa bốn bánh lên trời.

Khi chiếc xe dừng hẳn lại, tài xế là một thanh niên mới lúi húi bò ra khỏi xe, nhấc điện thoại gọi người thân. Chừng 15 phút, một số thanh niên khác cũng đi trên những chiếc xe ôtô Honda Civic phóng tới hỏi han.

Tại hiện trường, bađờsốc của chiếc xe bay ra đường, một nửa vắt lên vỉa hè. Phía dưới, toàn bộ mui xe bị méo mó, lõm hẳn vào trong, đèn chiếu bị bung ra, vỡ nát.

Hai cây ngọc lan có đường kính gốc hơn 20cm bị ủi đổ, còn trơ gốc. Chiếc ôtô xoay ngang, chổng bốn bánh trên thảm cỏ đường Thanh Niên.

Theo các tài xế taxi, đoạn cua giữa đường Thanh Niên rất nguy hiểm vì khuất tầm nhìn và làn đường hơi cong, trời mưa đường lại ướt và trơn nên lái xe với tốc độ cao không làm chủ tốc độ rất dễ bị lật xe.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.