| Hotline: 0983.970.780

Oxfam khởi động dự án 4,3 triệu euro tại Việt Nam

Thứ Sáu 25/05/2018 , 13:38 (GMT+7)

Dự án sẽ được thực hiện trong bốn năm (2018 – 2022) tại năm tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Bến Tre, Trà Vinh và Tiền Giang, mang lại lợi ích cho 150 nhóm sản xuất với 35.000 thành viên và 60 doanh nghiệp chế biến vừa và nhỏ...

Sáng 25/5, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), tổ chức Oxfam cùng Trung tâm Nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ (thuộc Viện khoa học LN - Bộ NN & PTNT), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và đối tác 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa tổ chức hội thảo khởi động dự án Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre và nghêu ở Việt Nam.

Đại biểu khách mời trao đổi tại hội thảo

Dự án có trị giá 4,3 triệu Euro, do liên minh châu Âu (EU), Oxfam và đối tác đồng tài trợ, hướng tới phát triển bền vững hai chuỗi giá trị nghêu và tre tại Việt Nam. Dự án sẽ được thực hiện trong bốn năm (2018 – 2022) tại năm tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Bến Tre, Trà Vinh và Tiền Giang, mang lại lợi ích cho 150 nhóm sản xuất với 35.000 thành viên và 60 doanh nghiệp chế biến vừa và nhỏ. 

Hội thảo sẽ giới thiệu về dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị Nghêu và Tre ở Việt Nam” và những đóng góp của dự án vào phát triển ngành nghêu và tre ở Việt Nam; xây dựng mạng lưới truyền thông cho dự án trong suốt giai đoạn 4 năm (2018-2022); tạo ra không gian cho các bên cùng thảo luận phương thức hợp tác, cách thức cung cấp thông tin, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thúc đẩy phát triển các mô hình kinh doanh bền vững trong chuỗi giá trị cây Tre trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá nói riêng và toàn quốc nói chung; giải đáp các câu hỏi liên quan đến vấn đề phát triển truyền thông của dự án.

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Babeth Ngọc Hân Lefur, Giám đốc Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, “Thu nhập của những người sản xuất quy mô nhỏ sẽ được cải thiện khi sản phẩm của họ đáp ứng được những tiêu chuẩn về chất lượng và sản xuất bền vững, năng lực đàm phán của họ với các công ty chế biến và thương mại được nâng cao, từ đó tiếp cận hiệu quả hơn tới thị trường trong nước và quốc tế”.

Bà Babeth Ngọc Hân Lefur, Giám đốc Tổ chức Oxfam tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo
Đại biểu tham dự hội thảo tham quan gian trưng bày các sản phẩm từ cây tre

 

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.