| Hotline: 0983.970.780

Phà chở 466 người bốc cháy ngoài khơi Hy Lạp

Chủ Nhật 28/12/2014 , 16:56 (GMT+7)

Hiện vẫn chưa có con số thương vong cụ thể và chưa ai biết rõ liệu có hành khách nào còn đang ở dưới nước hay không.

Giới chức Hy Lạp ngày 28/12 cho biết, một chiếc phà chở 466 người đột nhiên bốc cháy khi đang trên đường từ cảng Patras, phía tây Hy Lạp sang thành phố Ancona, phía đông Italy.

Lúc gặp nạn, chiếc phà Norman Atlantic mang theo 222 phương tiện vận chuyển, 411 hành khách, 55 thành viên thủy thủ đoàn. Thời điểm chiếc phà bốc cháy là vào lúc 6h sáng 28/12 (giờ địa phương).


Chiếc phà Norman Atlantic (ảnh: dpa)

Hành khách trên phà đã gọi điện cho đài truyền hình Hy Lạp. Trong cuộc điện thoại gọi đến cho đài truyền hình, một hành khách nói: “Họ đang cố gắng để hạ thuyền cứu nạn xuống, nhưng không phải ai cũng có có thuyền. Tất cả đều tối đen, phần đáy của phà đang cháy. … Chúng tôi đã mở một vài chiếc hộp và lấy được vài chiếc áo phao, chúng tôi đang cố gắng tự cứu mình”.

Một quan chức Hy Lạp nói với phóng viên Reuters rằng, chiếc phà đã được sơ tán khi đám cháy bùng phát. Quan chức này cho biết thêm, 130 người trên phà đã được chuyển từ một chiếc thuyền cứu hộ sang tàu container có mặt ở khu vực gần đó.

Hiện vẫn chưa có con số thương vong cụ thể và chưa ai biết rõ liệu có hành khách nào còn đang ở dưới nước hay không. Nếu bất cứ ai rơi xuống nước sẽ rất khó khăn để chống chọi với cái lạnh giá của mùa đông.

Lực lượng cứu hộ quốc tế với sự tham gia của 3 nước Hy Lạp, Italy và cả Albania đã khẩn trương tiến hành công tác tìm kiếm, cứu nạn ngay khi nhận được tin báo. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết khắc nghiệt với gió mạnh đã cản trở công tác cứu hộ, cứu nạn.

 

(vov.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất