| Hotline: 0983.970.780

Phá cửa kính xe, đã tìm thấy 14 nạn nhân

Thứ Năm 21/10/2010 , 14:16 (GMT+7)

12h trưa (21/10), xe khách màu trắng, kính trước vỡ vụn đã được kéo vào bờ sông Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân. Lực lượng công binh phá cửa kính xe lần lượt đưa các nạn nhân ra ngoài.

Đúng 12 giờ trưa hôm nay (21/10), chiếc xe khách bị lũ cuốn trôi tại Nghi Xuân Hà Tĩnh đã được trục vớt sau 4 ngày bị chìm sâu dưới nước. Từ 12 giờ trưa đến 15 giờ cùng ngày, công việc trục vớt xe khác và các nạn nhân đã hoàn tất.

Tổng cộng có 10 thi thể trong xe và 4 thi thể vớt được ở khu vực sông Lam. Các cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh và QK4 cùng gia đình nạn nhân đã làm các thủ tục pháp lý, thủ tục y tế, thủ tục tâm linh và đưa các nạn nhân về theo nguyện vọng của gia đình.

Tỉnh Hà Tĩnh lo toàn bộ các thủ tục liên quan, kể cả việc đưa tiễn thi hài nạn nhân về quê. Nhiều tổ chức, cá nhân đã đến ủng hộ gia đình các nạn nhân bằng vật chất và tinh thần. Hiện tại vẫn còn 6 nạn nhân chưa tìm được xác, Công việc tìm kiếm vẫn được tiếp tục. Sau đây là hình ảnh về việc trục vớt chiếc xe và các nạn nhân…

Một số hình ảnh do PV NNVN ghi lại tại hiện trường:

Chiếc xe được tời lên

Trục chiếc xe bị nạn lên bờ

Người dân chăm lo cho gia đình các nạn nhân bằng tất cả tấm lòng

Chia sẻ đau thương

Hàng nghìn người dân mong chờ chiếc xe được trục vớt

Bộ đội vớt xác nạn nhân lên

Chuyển xác các nạn nhân lên bờ

Khô nước mắt chờ xác người thân

Tắm rửa thi thể các nạn nhân

Chuẩn bị lễ cúng người thân

Các nạn nhân được khâm liệm chu đáo

Đưa thi hài các nạn nhân về quê

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất