| Hotline: 0983.970.780

Phá dớp?

Thứ Ba 17/12/2013 , 10:06 (GMT+7)

Kể từ SEA Games 2009 tại Lào, bóng đá Việt Nam chưa từng vượt qua người Mã Lai trong các cuộc đối đầu ở đấu trường khu vực, cả cấp độ ĐTQG và U23.

Kể từ SEA Games 2009 tại Lào, bóng đá Việt Nam chưa từng vượt qua người Mã Lai trong các cuộc đối đầu ở đấu trường khu vực, cả cấp độ ĐTQG và U23. Thử thách lần này đối với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thậm chí nặng nề hơn những lần trước.

SEA Games 2009, U23 Malaysia để thua U23 VN 0-3 ở vòng bảng. Nhưng trong cuộc tái đấu ở chung kết, thầy trò HLV H.Calisto đã để thua đối thủ 0-2, lỡ cơ hội đoạt chiếc HCV SEA Games đầu tiên.

Chỉ một năm sau, bóng đá Việt Nam thêm 1 lần nhận trái đắng trước Malaysia, và lần này ở cấp độ ĐTQG. Dưới sự dẫn dắt của HLV K.Rajagopal, Malaysia đã chặn đứng đội bóng của HLV Calisto tại bán kết AFF cup 2010, khiến Việt Nam không thể bảo vệ danh hiệu vô địch đoạt được 2 năm trước đó. Sau trận thua này một thời gian, ông Calisto xin từ chức, chuyển qua CLB Muangthong United của Thái Lan.


U23 VN (trái) quyết tâm thắng U23 Malaysia

Thật trớ trêu khi ở SEA Games lần này, kết quả bốc thăm lại đẩy Việt Nam và Malaysia vào chung bảng A. Không giống như 2 lần trước đó, U23 Việt Nam hiện nay bị xếp vào “cửa dưới” so với đối thủ. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc bị nghi ngờ về năng lực chuyên môn ngay từ giai đoạn chuẩn bị.

Thất bại 0-1 trước Singapore ở lượt trận thứ 2 càng khiến người hâm mộ mất niềm tin vào U23 Việt Nam. Không khí chỉ bớt ảm đạm hơn sau trận thắng 5-0 trước Lào, tuy nhiên, tình thế hiện tại đang khiến U23 Việt Nam bị đặt vào thế bị động so với đối thủ.

Tại bảng A, Malaysia hiện đã được 7 điểm. Tuyển U23 Việt Nam trong khi đó chỉ được 6 điểm với 2 trận thắng và 1 trận thua. Trong khi Malaysia chỉ cần hoà sẽ cùng với Singapore đi tiếp vào bán kết thì U23 Việt Nam cần phải giành trọn 3 điểm.

Đây chắc chắn không phải là nhiệm vụ dễ dàng trong bối cảnh Malaysia chưa cho thấy dấu hiệu đi xuống sau 2 lần liên tiếp chiến thắng gần nhất. HLV Hoàng Văn Phúc cũng thừa nhận điều này khi cho rằng, U23 Việt Nam sẽ không dễ dàng để có thể thắng được đối thủ.

“Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng Malaysia. Các cầu thủ của họ có thể lực tốt, thi đấu quyết liệt và rất chắc chắn. Malaysia rất giỏi chiến thuật phòng ngự - phản công và khi phản công, họ lên bóng rất nhanh. Tuy nhiên, tôi và BHL đội bóng vẫn có niềm tin nếu chơi đúng khả năng, các cầu thủ của chúng ta hoàn toàn đủ sức đánh bại họ, dĩ nhiên không phải dễ dàng”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Cũng theo ông Phúc, ở trận đấu với Malaysia (lúc 16h hôm nay tại Sân vận động Zayar Thiri), hàng phòng ngự U23 Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sức tấn công của Malaysia.

“Để giành chiến thắng trước Malaysia, cần thiết chúng ta phải bình tĩnh, không nóng vội để tránh rơi vào “bẫy” của họ. Trước khi chiến thắng, U23 Việt Nam cần nghĩ đến việc không để đối phương ghi bàn trước vì khi đó mọi chuyện sẽ vô cùng bất lợi”, ông Phúc nói thêm.

Sáng qua, sau trận thắng đậm 5-0 trước Lào, BHL đội tuyển U23 Việt Nam đã cho các cầu thủ nghỉ ngơi và chỉ tập nhẹ vào buổi chiều. Theo HLV Hoàng Văn Phúc, ngoài trung vệ Quang Hùng vẫn chưa rõ khả năng ra sân, các cầu thủ còn lại của U23 Việt Nam đều có thể lực tốt.

BHL đội tuyển U23 Việt Nam mặc dù vậy đang phải nghiên cứu phương án thay thế cho vị trí của hậu vệ cánh Sầm Ngọc Đức. Hậu vệ CLB Hà Nội T&T đã bị nhận thẻ đỏ trong trận đấu với U23 Lào và sẽ không được thi đấu ở trận này.

“Ngọc Đức còn trẻ nên thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đây là chuyện rất đáng tiếc. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn phương án dự phòng nên mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thoả”, HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định.

 

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.