| Hotline: 0983.970.780

Phá đường dây làm giả 7.200 con dấu

Thứ Ba 27/01/2015 , 10:42 (GMT+7)

Đứng đầu đường dây là Nguyễn Hồng Văn (40 tuổi, ngụ Bình Dương). Trừ chi phí, Văn cùng cả nhóm thu lợi mỗi tháng khoảng 50 triệu đồng.

Ngày 27/1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã triệt phá băng nhóm làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức trên địa bàn giáp ranh tỉnh Bình Dương – TP HCM với quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Nguyễn Hồng Văn (40 tuổi, ngụ Bình Dương) cầm đầu.

Trước đó, các trinh sát phát hiện đường dây của Văn chuyên làm giả tài liệu con dấu với địa bàn hoạt động trải khắp khu vực phía Nam đến các tỉnh miền Trung.

Chiều 17/1, nhà chức trách tỉnh Bình Dương bắt khẩn cấp Văn cùng Vũ Đức Hải (40 tuổi, quê Thanh Hóa), Mã Thanh Vân (37 tuổi, ngụ Bến Tre) và Lê Bá Tòng (45 tuổi).

Khám nhà của Văn ở quận Thủ Đức (TP HCM), nơi được xem là "xưởng" sản xuất các loại giấy tờ giả, cảnh sát thu 31 thùng carton chứa phôi bằng đại học, cao đẳng, trung học và giấy phép lái xe, hàng trăm bằng lái xe nhựa bị lỗi do in sai màu, thông tin...

Khoảng 7.200 con dấu ghi tên các cơ quan, cùng các chức danh cán bộ cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội các tỉnh, thành, cơ quan trung ương được xác định là giả cũng được thu tại đây. Cảnh sát còn thu súng bắn đạn cao su, hai súng điện, roi điện cùng nhiều vật chứng liên quan vụ án.

Văn khai biết nhiều người cần làm các loại giấy tờ, nhất là văn bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, giấy khai sinh, giấy phép lái xe… nên từ năm 2008 anh ta mua nguyên liệu, thiết bị để các đồng phạm thực hiện việc làm giả, giá từ 200.000 đến một triệu đồng mỗi loại.


Một số bằng giả bị in lỗi phát hiện ở nhà Văn. Ảnh: Nguyệt Triều.

Theo cảnh sát, mở rộng làm ăn, nhóm Văn lập “đại lý” để tập trung đầu mối nhận yêu cầu của khách. Trừ chi phí, Văn cùng cả nhóm thu lợi mỗi tháng khoảng 50 triệu đồng.

Trước việc đường dây làm giả văn bằng quy mô lớn này bị triệt phá, đại tá Nguyễn Hoàng Thao - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - đã khen thưởng 6 đơn vị tham gia chuyên án.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

VnExpress

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm