| Hotline: 0983.970.780

Phá nhiều đường dây ma túy cực lớn!

Thứ Năm 31/01/2013 , 10:44 (GMT+7)

Sau hơn 1 tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn án tội phạm ma túy, lực lượng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM đã phát hiện một số nhóm, đường dây vận chuyển, mua bán ma túy với số lượng lớn, thu 30 bánh heroin, 2,5 kg ma túy tổng hợp...

Sau hơn 1 tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn án tội phạm ma túy, lực lượng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM đã phát hiện một số nhóm, đường dây vận chuyển, mua bán ma túy với số lượng lớn, thu 30 bánh heroin, 2,5 kg ma túy tổng hợp (bằng 80% số ma túy được phát hiện cả năm 2012 tại TP.HCM), bắt 27 đối tượng…

Đó là kết quả do Phòng PC47 thông báo trong cuộc họp báo sáng qua, 30/1.

Những đường dây ma túy liên tỉnh bị triệt

Thực hiện chuyên án 511E, sau nhiều ngày theo dõi, lúc 9h ngày 4/1, Phòng PC47 phối hợp với Công an P.13, Q.Tân Bình tổ chức vây ráp, bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy cực lớn. Các đối tượng bị bắt, gồm: Vũ Đức Long (SN 1966, quê TP Nam Định, ngụ P.13, Q.Tân Bình), Phạm Thị Hương (SN 1972, vợ Long), Nguyễn Thị Tính (SN 1990, ngụ P.15, Q.Tân Bình), Phan Quang (SN 1970, ngụ P.Tân Thới Nhất, Q.12). Đối tượng có lệnh truy nã của C47B Bộ Công an về hành vi mua bán trái phép chất ma túy), Võ Công Sỹ (SN 1973, ngụ Hưng Nguyên, Nghệ An), Lê Nguyễn Nhật Linh (SN 1982) và Lê Nguyễn Ngọc Tường Luynh (cả hai cùng ngụ P.3, Q. Bình Thạnh).

Khám xét nơi ở của các đối tượng nói trên, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 2,3 kg ma túy tổng hợp (hàng đá), 6 bánh heroin, 2 cân tiểu ly, 5 xe máy, 210 triệu đồng, 144.600 USD, và nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động mua bán ma túy của Vũ Đức Long. Sau khi triệt phá đường dây này, cơ quan chức năng cũng kê biên 2 căn nhà trị giá 6 tỉ đồng của các đối tượng.

Theo nhận định của cơ quan công an, việc khám phá bắt giữ nhóm đối tượng trên đã chặt đứt đường dây mua bán ma túy từ Nghệ An vào TP.HCM, cắt nguồn cung cấp ma túy cho khu vực cầu vượt An Sương (Q.12, Hóc Môn), Q.Bình Thạnh và Q.8.

Đến ngày 9/1, PC47 Công an TP.HCM tiếp tục thực hiện chuyên án 612E, bắt giữ 4 đối tượng gồm: Trần Thị Lan (SN 1966), Võ Thị Lâm (SN 1984), Phạm Thị Ni (SN 1964) và Trần Thị Bé Ba (cùng ngụ tỉnh Tây Ninh); thu giữ 13 bánh heroin (4,3 kg). Thủ đoạn các đối tượng trong chuyên án này sử dụng là cất giấu trong áo lót phụ nữ và đế giày, chuyển từ Campuchia về TP.HCM qua cửa khẩu Mộc Bài để sau đó chuyển tiếp sang Trung Quốc.



Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ

Sau khi được lãnh đạo Công an TP.HCM phê duyệt, Phòng PC47 đã thực hiện chuyên án 013B, phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Q.8 và huyện Bình Chánh đồng loạt khám xét 6 điểm tại các địa phương này, bắt 3 đối tượng: Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1969), Nguyễn Quang Long (SN 1985, cả 2 cùng ngụ huyện Chơn Thành, Bình Phước) và Nguyễn Hữu Đức (SN 1964, ngụ P.6, Q.8). Thu giữ 4 bánh heroin (1,214 kg), 1 cân điện tử, 32,6 triệu đồng, 3 xe máy, 6 ĐTDĐ cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 26/1, ban chuyên án 013B tiếp tục khám xét nơi ở, bắt giữ thêm 3 đối tượng: Trần Hoàng Oanh (SN 1984, ngụ P.14, Q.8), thu giữ 18,7286 g heroin, 1 xe máy và 2 ĐTDĐ; Võ Thị Hoa (tức “Sáu”, SN 1960, ngụ P.14, Q.8), thu giữ 38,9469 g heroin, 17,7026 g ma túy tổng hợp, 1.800 USD, 120 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác. Đối tượng thứ ba bị bắt là Lê Hồng Hà (SN 1947, ngụ P.14, Q.8), thu giữ 94,4093 g heroin, 60,2543 g ma túy tổng hợp, 1 cân điện tử cùng một số tang vật phục vụ cho việc mua bán chất ma túy.

Chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy

Nhằm thực hiện chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy tồn tại đã lâu, PC47 cũng lập chuyên án 113A. Theo đó, sau khi phát hiện Tăng Đỗ Liên Hương (SN 1970, ngụ P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) cứ 2 ngày 1 lần đi xe máy đến gặp Nguyễn Thị Ngọc Sương (SN 1978, ngụ P.12, Q.8, là đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho địa bàn Q.8) lấy ma túy đem về nhà trọ để tiêu thụ. Đến ngày 19/1, lực lượng công an bắt Hương. Qua điều tra, công an tiến hành theo dõi và bắt Phạm Thị Lệ Thu (tức “Gái”, SN 1974, ngụ P.9, Q.5). Theo quy luật, trước khi giao ma túy, Thu thường gọi cho Sương trước để thỏa thuận giá cả, điểm giao hàng. Lúc 18h30 ngày 26/1, trinh sát phát hiện Thu đi giao hàng trên đường Bến Bình Đông (Q.8) nên bắt nóng. Khám cốp xe đối tượng, trinh sát thu 1 bánh heroin, 4 ĐTDĐ, hơn 59 triệu đồng.




Một số đối tượng bị bắt

Đến 4h ngày 27/1, trinh sát Phòng PC47 phối hợp với Công an Q.8 ập vào 10 điểm khác bắt thêm các đối tượng: Nguyễn Phong Trần (tức “Hiền”, SN 1978, ngụ chung nhà với Sương), Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (SN 1978, em ruột Sương, ngụ P.15, Q.8), Dương Thị Ánh Sương (SN 1992, ngụ P.14, Q.8) và Giang Trung Kiệt (tức “Quậy”, SN 1965, ngụ P.14, Q.8). Thu giữ 2.471,8869 g heroin, 9 ĐTDĐ, 8 xe máy, 539 triệu đồng, 2 sổ tiết kiệm có giá trị trên 251 triệu đồng.

Theo nhận định của PC47 Công an TP.HCM, sau khi thực hiện thành công chuyên án 113A, đã phần nào chuyển hóa được địa bàn phức tạp về ma túy vốn tồn tại từ lâu tại Q.8. Và sau hơn 1 tháng thực hiện cao điểm tấn công tội phạm, PC47 khám phá 6 chuyên án, bắt giữ 27 tên. Riêng tang vật của 4 chuyên án đã nêu lên tới 30 bánh heroin (10 kg), tương đương gần 80% số heroin thu giữ của cả năm 2012 (12 kg) và 2,5 kg ma túy tổng hợp.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.