| Hotline: 0983.970.780

Phá rừng phòng hộ để trồng cà phê

Thứ Sáu 08/10/2010 , 10:07 (GMT+7)

Số lượng cây thông bị các đối tượng cưa hạ lên đến 1.143 cây; tổng khối lượng gỗ bị thiệt hại lên đến trên 60m3.

Theo hồ sơ của Hạt Kiểm lâm Đà Lạt (Đà Lạt), ngày 24/9, 4 đối tượng cùng trú tại thôn Măng Ling (phường 7, Đà Lạt) là Võ Đình Thọ (sinh năm 1967), Vi Văn Công (1993), Lư Văn Trung (1989) và Tương Quốc Huyền (1990) đã ngang nhiên vào rừng phòng hộ Tà Nung (tiểu khu 149B) do BQL Rừng phòng hộ Tà Nung (Đà Lạt) quản lý để cưa hạ hàng loạt cây thông.

Biên bản được lập tại hiện trường cho thấy, số lượng cây thông bị các đối tượng cưa hạ lên đến 1.143 cây; tổng khối lượng gỗ bị thiệt hại lên đến trên 60m3.

“Toàn bộ số cây thông trong rừng phòng hộ bị đốn hạ này đều là rừng trồng năm 1998, có đường kính gốc từ 10 – 20cm, cao 7 – 8m, phạm vi đất rừng bị tác động gần 2,5ha. Trên diện tích này, đất đã được đào hố và vừa được xuống giống trồng cà phê (vào giữa tháng 9/2010) chiếm khoảng 50%, diện tích còn lại cũng đã được đào hố cà phê nhưng chưa kịp xuống giống. Tại hiện trường còn có 12.000 cây cà phê giống được tập kết ở 11 vị trí, cây giống đang còn được để nguyên trong bịch nilon” – Hạt trưởng Kiểm lâm Đà Lạt Vũ Đình Cường cho biết.

Điều đáng nói, trong thời gian gần đây, tại địa bàn phường 7 Đà Lạt đã diễn ra nạn buôn bán, sang nhượng đất trồng cà phê khá nóng. Cách phá rừng ở đây là: Những tay đầu nậu ( không mấy khi ra mặt) thuê người dân tại chỗ lén lút phá rừng, phi tang cây rừng, rồi nhanh chóng trồng cà phê hoặc một vài loại cây công nghiệp khác, và sau đó là kêu người “sang tay” để trục lợi. Về phía người dân địa phương, họ thường là những người nghèo, nên phải đi làm thuê (phá rừng) cho các đầu nậu.

Còn với người sang nhượng đất rừng (đã trồng cà phê, hoặc cây công nghiệp khác) cũng không khá hơn: Phần lớn là những người nghèo, không có khả năng mua đất vườn có đầy đủ giấy tờ ở những nơi khác, nên nhắm mắt mua liều đất rừng được khai phá trái phép để tính kế sinh nhai. Khi vụ việc đổ bể, đối tượng bị xử phạt hoặc rơi vào vòng lao lý chính là những người nghèo ; trong khi đó, những đầu nậu đất thì vẫn an toàn, vì cơ quan chức năng không đủ chứng cứ để buộc tội họ. Có lẽ, đây là vấn đề đáng để các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và TP Đà Lạt lưu tâm

Cũng theo ông Cường, vụ việc đã được khởi tố và chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Lạt để tiếp tục điều tra làm rõ; đồng thời, 3 trong 4 đối tượng nói trên đã bị khởi tố bắt tạm giam.

Xem thêm
Khởi tố doanh nghiệp đầu độc vườn ao chuồng

Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây ô nhiễm môi trường với Công ty TNHH Xây dựng sản xuất và Thương mại Phú Lâm địa chỉ tại Bắc Ninh.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.