| Hotline: 0983.970.780

Phá vụ bắt cóc trẻ em tống tiền 300 lượng vàng

Thứ Ba 20/07/2010 , 07:19 (GMT+7)

Nạn nhân là một cháu bé 18 tháng tuổi.

Theo thông tin ban đầu, ngày 19/7, lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khám phá vụ bắt cóc một cháu bé 18 tháng tuổi nhằm tống tiền 300 lượng vàng.

Cảnh sát đã giải thoát an toàn nạn nhân là cháu bé Nguyễn Võ Thanh Tuyền, đã bị bọn bắt cóc bắt và giam giữ trong suốt ba tháng liền. Bước đầu, cảnh sát bắt giữ ít nhất hai đối tượng tham gia gây án và đang khẩn trương truy bắt các đối tượng liên quan.

Được biết, chiều 20/4, anh Nguyễn Phúc Hoàng (chủ một doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm, thiết bị y tế, trú phường 6, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh) đến Công an quận 11 trình báo về việc con anh là cháu Nguyễn Võ Thanh Tuyền bị mất tích. Đến ngày 21/4, anh Hoàng nhận được điện thoại từ một người lạ thông báo rằng đang giữ bé Tuyền và đòi phải đưa 300 lượng vàng mới giao trả.

Nhận thấy tính chất vụ án nghiêm trọng, Công an quận 11 thông báo cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát hình sự (cơ quan thường trực phía Nam - Bộ Công an) nhằm phối hợp phá án. Cảnh sát một mặt hướng dẫn gia đình anh Hoàng thỏa thuận với các đối tượng bắt cóc, chuẩn bị tiền chuộc, mặt khác, lên kế hoạch giải thoát cháu bé và giăng bẫy các đối tượng gây án.

Nhóm bắt cóc khá xảo quyệt, chúng liên tục thay đổi địa điểm giao nhận tiền chuộc và án binh bất động trong một thời gian khiến vụ bắt cóc kéo dài suốt ba tháng liền, gây khó khăn cho quá trình điều tra phá án.

Cuối cùng, đến ngày 19/7, kế hoạch khám phá vụ án bắt cóc của Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng được thực hiện thành công bước đầu, giải thoát an toàn cho cháu Nguyễn Võ Thanh Tuyền và trao trả về cho gia đình, đồng thời bắt được hai đối tượng tham gia gây án. Theo nguồn tin cho hay, một đối tượng bị bắt vốn là người cháu trong gia đình anh Hoàng.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm