| Hotline: 0983.970.780

Phải ban hành danh mục các sản phẩm sữa

Thứ Hai 30/09/2013 , 08:47 (GMT+7)

Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Y tế phải ban hành danh mục sản phẩm sữa hay có nguồn gốc từ sữa dành cho trẻ dưới 6 tuổi trước 5/10 để tiến hành thanh, kiểm tra sau đó.

Ảnh minh hoạ
Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Y tế phải ban hành danh mục sản phẩm sữa hay có nguồn gốc từ sữa dành cho trẻ dưới 6 tuổi trước 5/10 để tiến hành thanh, kiểm tra sau đó.

Điều này được Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định tại phiên Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 vừa tổ chức chiều 29/9.

Theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, những thông tin về loạn giá sữa ngoại được báo chí nhắc tới trong thời gian qua đã được Chính phủ xem xét rất nghiêm túc.

Thủ tướng Chính phủ ngay sau đó đã yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Y tế phải có báo cáo về vấn đề này.

Tuy nhiên, nói cụ thể hơn về tốc độ xử lý vấn đề trên, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu Bộ Y tế phải ban hành danh mục các sản phẩm có nguồn gốc từ sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi theo đúng quy định của Luật giá.

"Thái độ của Chính phủ là rất nghiêm túc. Chính phủ sẽ công bố ngay văn bản trên để công luận theo dõi," Bộ trưởng nói.

Theo người phát ngôn của Chính phủ, dựa trên danh mục này, Bộ Tài chính sau đó sẽ phải kiểm tra chặt chẽ những sản phẩm trên.

"Không thể để sản phẩm cần thiết cho trẻ em mà bị làm giá," Bộ trưởng Vũ Đức Đam khẳng định.

Về vấn đề thanh tra, xử lý nghi vấn làm giá trên, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết việc xử phạt nếu có sẽ làm đúng quy định và phía cơ quan quản lý đang kiểm tra vấn đề này.

(Vietnam+)

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất