| Hotline: 0983.970.780

Phải bình tĩnh, không để đối tượng xấu lợi dụng

Thứ Năm 15/05/2014 , 09:23 (GMT+7)

Hàng ngàn công nhân ở một số khu công nghiệp đã nghỉ làm, tham gia tuần hành phản đối việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của VN.

Chiều 14/5, ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có cuộc trao đổi nhanh với NNVN xung quanh những vấn đề trên.

Ông Chính cho biết: Ngay khi có thông tin các cuộc đình công diễn ra, chiều tối 13/5, Tổng LĐLĐVN đã có văn bản chỉ đạo cho các cấp công đoàn, đặc biệt là LĐLĐ các tỉnh, thành phố có KCN tập trung đông công nhân nhanh chóng có biện pháp tuyên truyền.

Trong đó phải nói rõ chủ trương chính sách của Đảng về vấn đề Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào vùng biển của VN.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Bình luận mới nhất