| Hotline: 0983.970.780

Phải đào tạo chuyên môn cho chủ nhiệm HTX

Thứ Ba 28/09/2010 , 10:01 (GMT+7)

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Minh Quang sau chuyến đi thực tế một số HTX nông nghiệp và làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh An Giang và các Sở ngành liên quan về vấn đề phát triển HTX trong hai ngày 26-27/9.

Sau khi đi thị sát, Thứ trưởng Nguyễn Minh Quang cho rằng: Các HTX hiện nay còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu vốn đầu tư, không khí làm việc tại các HTX chưa sôi động. Riêng về trình độ của các Chủ nhiệm HTX hay Tổ trưởng Tổ hợp tác (THT) vẫn còn rất nhiều hạn chế. Thực tế, gần đây nhiều HTX đã coi nhẹ phát triển nông nghiệp mà chuyển sang làm dịch vụ. Qua đó, Thứ trưởng mong muốn địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo chuyên môn cho những người đứng đầu HTX hay THT, tối thiểu phải có trình độ từ trung cấp trở lên.

Ông Huỳnh Thế Năng, PCT UBND tỉnh An Giang giải thích: Trong thời gian qua tỉnh An Giang đã có nhiều chính sách hỗ trợ để phát triển HTX. Tuy nhiên, đối với HTXNN việc tiếp cận vốn vay ưu đãi còn rất hạn chế do HTX và tổ hợp tác (THT) không có tài sản thế chấp. Nhiều HTX trong tỉnh vẫn còn phải ở nhờ trên phần đất của UBND xã. HTX muốn vay vốn để phát triển, ngân hàng đòi hỏi phải có giấy đỏ từ 2ha trở lên mới được vay khoảng 100 triệu đồng. An Giang là tỉnh sản xuất lúa đứng nhất nhì ĐBSCL; thủy sản xuất khẩu cá tra, basa phi lê từ 130-140 ngàn tấn/năm. Riêng xuất khẩu rau củ quả sang thị trường Campuchia cũng vài ngàn tấn/năm. Tỉnh có tới 3 huyện chuyên sản xuất rau màu khá lớn là: Chợ Mới, An Phú, Châu Phú. Vì vậy tỉnh đang tìm hướng phát huy thế mạnh này để tiếp tục củng cố các HTX trong thời gian tới.

Ông Đoàn Ngọc Phả, PGĐ Sở NN-PTNT cho biết thêm: An Giang có 101 HTX. Cán bộ giữ chức danh chủ chốt của các HTX đa phần chưa qua đào tạo chuyên môn mà bằng kinh nghiệm là chủ yếu. Trong đó, Chủ nhiệm HTX có trình độ văn hóa cấp III là 65 người (chiếm 64,4%), còn lại trình độ cấp I và II, chỉ 4 người có trình độ đại học. Đa số Chủ nhiệm HTX có uy tín nên được xã viên bầu lên. Riêng kế toán làm việc tại các HTX được trên 73 % có trình độ văn hóa cấp III, còn lại là cấp I, II và chỉ vài người có bằng đại học.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm