| Hotline: 0983.970.780

Phải di dời dân triệt để, đảm bảo an toàn tính mạng người dân

Thứ Năm 14/09/2017 , 19:38 (GMT+7)

Trước khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền, trong chuyến thị sát vùng dự báo tâm bão đi qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu Hà Tĩnh phải di dời dân triệt để.

18-44-10_1
18-44-10_2
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác phòng chống bão số 10 tại huyện Lộc Hà

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản trước khi bão đi qua, tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh sơ tán 10.928 hộ/47.400 người thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố gồm: Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Lộc Hà, KKT Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh và TP Hà Tĩnh đến nơi an toàn...

Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho hay, tỉnh nhận định đây là cơn bão lớn nhất từ năm 1990 lại nay, do đó rất lo ngại người dân mất cảnh giác. Tuy nhiên, đến thời điểm này các địa phương đã sẵn sàn các phương án phòng chống bão.

“Dịp này những năm trước Hà Tĩnh lo nhất là thu hoạch lúa hè thu. Tuy nhiên năm nay cơ bản được mùa, lúa đã gặt đạt trên 98%. Lo ngại nhất bây giờ là 8.000ha cây ăn quả; trong đó, 2.000ha bưởi Phúc Trạch đang thu hoạch rộ và 6.000ha cam vào thời kỳ tích đường. Nếu bão vào sẽ gây thiệt hại nặng nề”, ông Sơn nói.

18-44-10_5
Phó Thủ tướng động viên người dân di dời tránh bão

Sau khi kiểm tra khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót và tiến độ di dời dân ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: “Đây là cơn bão mạnh nhất 10 năm trở lại đây. Vì vậy yêu cầu Hà Tĩnh không được chủ quan, tập trung mọi biện pháp, lực lượng sơ tán dân ở khu vực bão mạnh đi qua, nước ngập sâu, vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt vùng ven biển đến nơi an toàn. Nếu cần thiết có thể cưỡng chế. Đồng thời, chằng chống nhà cửa, công trình kiến trúc; bảo vệ công trình sản xuất; bảo vệ hệ thống điện, hạn chế cao nhất việc mất điện ảnh hưởng công tác ứng phó cơn bão...”.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cũng cho rằng, nhiệm vụ quan trọng nhất là di dời dân theo kế hoạch. Ngoài ra, một số đoạn nằm trên tuyến đê biển đang thi công chưa hàn khẩu kịp thì tập trung hàn khẩu trước khi bão vào. Đồng thời, đặc biệt lưu ý 3 hồ chứa lớn là Ngàn Trươi – Cẩm Trang, Kẻ Gỗ và Hố Hô.

Riêng Hố Hô phải kết hợp chặt chẽ với BCĐ tỉnh Quảng Bình, Cty thủy điện kiên quyết vận hành, xử lý đúng quy trình, không để xảy ra tình huống như năm ngoái. Đối với sản xuất lúa HT, nếu xảy ra mưa lớn huy động lực lượng xung kích gặt giúp dân; diện tích cam, bưởi đang chuẩn bị thu hoạch hướng dẫn bà con chằng chống, hạn chế tối đa thiệt hại.

18-44-10_nh4
Neo đậu tàu thuyền trước khi bão vào

 

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất