| Hotline: 0983.970.780

Phẩm chất văn hóa và sự thật lịch sử

Thứ Ba 19/07/2016 , 13:30 (GMT+7)

Tòa Trọng tài quốc tế PCA đã đưa ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông, không công nhận “đường lưỡi bò” của Trung Quốc. Thế nhưng, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc đã công khai phủ nhận PCA, tạo thành một làn sóng bất bình cho giới hâm mộ họ tại nước ta.

15-39-09_nh-kem-bi
Đài Truyền hình Bình Thuận ngưng phát sóng “Tân Bến Thượng Hải” vì có Huỳnh Hiểu Minh đóng vai chính

 

Tòa Trọng tài quốc tế PCA đã đưa ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông, không công nhận “đường lưỡi bò” của Trung Quốc. Đó không chỉ là thắng lợi của Philippines kiên trì với công lý, mà còn trực tiếp cổ vũ mạnh mẽ tinh thần bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của nhiều quốc gia trong khu vực. Thế nhưng, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc đã công khai phủ nhận PCA, tạo thành một làn sóng bất bình cho giới hâm mộ họ tại nước ta.

Thật đáng buồn, khi phải chứng kiến danh sách những nghệ sĩ Trung Quốc manh động khước từ sự thật khách quan, đều là những tên tuổi như Triệu Vy, Phạm Băng Băng, Lục Tiểu Linh Đồng, Lý Băng Băng…

Bày tỏ bức xúc, NSƯT Thành Lộc đã viết trên facebook cá nhân kêu gọi văn nghệ sĩ và khán giả nước nhà vốn luôn thần tượng những ngôi sao Hoa ngữ: “Hãy tỉnh táo và sáng suốt mà lo bảo vệ những giá trị văn hoá Việt còn sót lại trong mong manh và chỉ có chúng ta mới là những người phải thể hiện lòng tự tôn dân tộc mình. Tôi không kêu gọi kỳ thị mà tôi kêu gọi sự thức tỉnh! Nghệ sĩ Việt trước hết phải là công dân Việt!”.

Tâm tư của NSƯT Thành Lộc nhanh chóng được chia sẻ trên cộng đồng mạng. Và một phản ứng tiếp theo là Đài Truyền hình Bình Thuận tuyên bố ngừng phát sóng bộ phim “Tân Bến Thượng Hải” vì nam diễn viên chính của bộ phim là Huỳnh Hiểu Minh cũng tham gia vào phong trào phản đối PCA.

Trước hết, phải khẳng định hành động của NSƯT Thành Lộc cũng như Đài Truyền hình Bình Thuận là những thái độ đáng trân trọng. Tuy nhiên, cần phải cân nhắc để tránh xung đột kiểu ăn miếng trả miếng. Trong xã hội văn minh, cách ứng xử “ghét ai ghét cả tông chi họ hàng” e rằng không còn phù hợp. Cái sai của họ, chúng ta lên án. Còn cái hay của họ, chúng ta cũng phải ghi nhận.

Trung Quốc có một nền văn hóa lâu đời, và ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống Việt Nam. Trong quá khứ, văn hóa Trung Quốc không chỉ có những đỉnh cao như Kinh Dịch, thơ Đường hoặc những tiểu thuyết dã sử như Hồng Lâu Mộng, Thủy Hử, Tam Quốc Chí… mà hôm nay cũng có những tuyệt phẩm nghệ thuật chinh phục cả thế giới.

Chúng ta không quá mặc cảm trước Trung Quốc, nhưng chúng ta có nhiều điều phải học ở Trung Quốc. Chúng ta chống chủ nghĩa bá quyền của Trung Quốc, nhưng chúng ta vẫn ghi nhận những thành tựu văn chương, điện ảnh, âm nhạc, kiến trúc mang nét đặc sắc Trung Quốc.

Kim môn tàng kiều, nơi thịnh vượng ắt sản sinh ra mỹ nhân. Đất nước rộng lớn cộng với trầm tích tinh hoa trăm đời, Trung Quốc trong thế kỷ 20 đã có được những nhân vật văn hóa kiệt xuất như Lỗ Tấn, Quách Mạt Nhược, Lý An, Mạc Ngôn, Trương Nghệ Mưu, Giả Bình Ao, Thành Long, Lý Liên Kiệt…

Ngay cả lĩnh vực biểu diễn, thì chúng ta cũng không có được những gương mặt sáng giá vượt khỏi biên giới như Châu Nhuận Phát, Củng Lợi hoặc Chương Tử Di. Chúng ta nhìn sang Trung Quốc để biết cách khai thác phẩm chất Á Đông như thế nào trong thế kỷ 21. Do đó, chúng ta không thể vì những biểu hiện nông nổi của vài nghệ sĩ trẻ Trung Quốc mà vội vàng tẩy chay văn hóa Trung Quốc.

Tòa án quốc tế PCA đã phán quyết, giá trị pháp lý toàn cầu thì không ai có thể dùng bất kỳ ngôn từ hồ đồ và ngạo mạn nào có thể phủ nhận được. Triệu Vy nói thế này, Phạm Băng Băng nói thế nọ, Lục Tiểu Linh Đồng nói thế kia, hoặc Lý Băng Băng nói thế khác, cũng chỉ là những màn a dua ngộ nghĩnh mà thôi. Nghệ sĩ lớn luôn bình tĩnh để thấu thị tất cả, rồi mới có sự chọn lựa theo lương tri.

Trải qua một ngàn năm bắc thuộc, Việt Nam vẫn vẹn nguyên cốt cách của mình, thì sá gì dăm câu đầu môi chót lưỡi từ vài nghệ sĩ trẻ Trung Quốc nao núng và hãnh tiến. Danh nhân Nguyễn Trãi đã từng có “Bình Ngô đại cáo” hùng hồn nhắc nhở: “Núi sông bờ cõi đã chia. Phong tục Bắc Nam cũng khác… Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau. Song hào kiệt thời nào cũng có”.

Vì vậy, công chúng nước ta chỉ cần tự tin xác lập tinh thần: Chúng tôi thích xem Huỳnh Hiểu Minh đóng phim Tân Bến Thượng Hải, nhưng chúng tôi không thích trò Huỳnh Hiểu Minh phản đối PCA.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm