| Hotline: 0983.970.780

Phạm Hồng Phước và 'Chuyện cũ của mẹ tôi'

Thứ Bảy 05/08/2017 , 07:18 (GMT+7)

Là một ca sĩ có duyên với điện ảnh, Phạm Hồng Phước vừa có vai diễn khá nặng ký trong bộ phim “Đảo của dân ngụ cư”. Tranh thủ tên tuổi đang nóng trên các diễn đàn, Phạm Hồng Phước tung ra đĩa đơn “Chuyện cũ của mẹ tôi” do chính mình sáng tác.

Long Nhật hát về Trường Sa

07-55-45_long_nht

Sau chuyến đi biểu diễn ở Trường Sa, ca sĩ Long Nhật đã phát hành album “Trường Sa biển trời đất mẹ” gồm những ca khúc quen thuộc về biển đảo quê hương như “Sức sống Trường Sa”, “Bâng khuâng Trường Sa”, “Gần lắm Trường Sa”, “Khúc quân ca Trường Sa”… Ca sĩ Long Nhật cho biết, anh dành một số lượng album để gửi tặng các chiến sĩ hải quân nhân dịp 27-7!
 

Nguyễn Thị Hải Yến đăng quang Hoa khôi Nam bộ 2017

07-55-45_nguyen_thi_hi_yen

Cô gái An Giang 20 tuổi Nguyễn Thị Hải Yến đã giành vương miện cuộc thi Hoa khôi Nam bộ 2017. Trong phần thi ứng xử, với câu hỏi: "Nam Bộ có gì đặc biệt hơn miền Trung và Bắc Bộ?", người đẹp Nguyễn Thị Hải Yến đã trả lời: "Thiên nhiên ban tặng cho Nam Bộ đất đai trù phú, con người thân thiện, thật thà, chất phác, ân cần và hiếu khách. Họ không những gìn giữ, phát huy được nét đẹp công dung ngôn hạnh mà còn có sự tự tin - vẻ đẹp của thời hiện đại. Đặc biệt là phụ nữ Nam Bộ chịu thương, chịu khó, bất khuất".
 

Lý Hùng lật mặt show biz

07-55-45_ly_hung

Diễn viên Lý Hùng nhận lời tham gia dự án phim “Biệt đội 102- Lật mặt show biz” của nữ đạo diễn trẻ Đinh Hà Uyên Thư, vì mong muốn cảnh tỉnh giới trẻ khi bước chân vào chốn thị phi này. Bộ phim “Biệt đội 102- Lật mặt show biz” gồm các scandal được phim chuyển tải trong 15 tập như: Phim giả tình thật; Chân dài và đại gia; Chuyện chèn ép; Chuyện chơi ngải; Chuyện đồng tính; Chuyện giành giật hợp đồng trong showbiz…
 

Hồ Ngọc Hà “Cả một trời thương nhớ”

07-55-45_ho_ngoc_h

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà vừa ra mắt music video “Cả một trời thương nhớ” được đầu tư khá công phu về hình ảnh. Từ ca khúc “Cả một trời thương nhớ” được nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường viết riêng cho mình, Hồ Ngọc Hà đã cùng Kim Lý minh họa bằng những cảnh quay khá nồng nàn. “Cả một trời thương nhớ” được dán nhãn 18+.

(Kiến thức gia đình số 30)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm