TS. Ivan Kennedy, đến từ ĐH tổng hợp Sydney, GĐ dự án cho biết: Sau nhiều năm hợp tác nghiên cứu, các nhà khoa học Việt Nam, Australia và các tổ chức Quốc tế khác như Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển... đã phân lập thành công nhiều chủng vi khuẩn hữu ích để đưa vào thành phần phân bón vi sinh BioGro; xây dựng thành qui trình SX và sử dụng phân bón BioGro kết hợp với phân vô cơ theo một tỷ lệ thích hợp đưa lại hiệu quả kinh tế cao.
Báo cáo của PGS. TS. Nguyễn Thanh Hiền cho biết: Sản phẩm phân vi sinh BioGro của dự án được Bộ NN-PTNT đưa vào danh mục các loại phân bón được phép sử dụng ở Việt Nam từ năm 2005, hiện đang được nông dân nhiều nơi sử dụng cho kết quả rất tốt. Thành phần cơ bản của BioGro gồm có 4 chủng vi khuẩn: Pseudomonas, Klebsiella, Citrobacter và Bacillus. Các loại vi khuẩn này có vai trò rất quan trọng như có khả năng cố định đạm; phân giải lân khó tiêu trong đất để giúp cây trồng dễ hấp thụ; sản sinh ra chất điều tiết sinh trưởng giúp cây trồng mau lớn; phân giải xenlulô từ các chất hữu cơ có trong đất để cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng.
Bón phân BioGro với lượng khoảng 200 kg/ha có thể làm giảm được lượng đạm và lân vô cơ từ 25-50% mà vẫn đảm bảo được năng suất lúa như bón phân vô cơ truyền thống, giảm được chi phí lao động, thuốc trừ sâu do cây sinh trưởng khoẻ hơn, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt hơn do đó tăng thêm lợi nhuận cho người nông dân đồng thời góp phần cải tạo đất và bảo vệ môi trường sinh thái vì hạn chế được sự rửa trôi phân đạm và hoá chất vào trong nguồn nước.
TS. Phạm Văn Toản thực hiện trên các giống lúa đặc sản Tám Xoan và LT3 ở huyện Hải Hậu (Nam Định) cho thấy: sử dụng 200kg/ha BioGro với 2 lần bón (trộn với thóc giống trước khi gieo mạ và bón lót trước khi cấy) có thể giảm được 50% lượng đạm và lân. Tuy năng suất lúa không tăng nhưng chất lượng hạt gạo tốt hơn, độ mềm và thơm của giống gạo đặc sản được phục tráng, thơm lâu, giá bán cao hơn do đo mức thu lợi của nông dân cao hơn. Theo ông Toản thì Hiệp hội gạo Tám Xoan Hải Hậu đang có chủ trương dùng phân vi sinh BioGro để thay thế cho phân chuồng đang khan hiếm khi trồng giống lúa Tám Xoan này. Các báo cáo xây dựng mô hình của TS. Phan Thị Công (IAS) làm trên các loại đất xám bạc màu, đất cát ở Tây Ninh và các tỉnh miền Đông Nam bộ; của TS. Trần Thanh Bé (MDI) làm trên đất chua phèn ở các tỉnh n Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cũng đều cho kết quả tương tự và nông dân rất muốn đưa dần BioGro vào SX lúa.
Về năng lực SX và sử dụng phân bón BioGro trong thời gian qua, báo cáo của TS. Sally Marsh (ĐH Sydney) cho biết: dự án đã xây dựng được 4 cơ sở SX bao gồm: CTy CP Nông nghiệp bền vững Đất Việt (Thanh Hoá), Cty TNHH NN Hữu cơ Việt Nam (Hà Nội) có xưởng chế biến ở Ba Vì (Hà Tây), Cty TNHH Đức Minh (Gia Lai) và DNTN Trường Thuỷ (Nha Trang-Khánh Hoà). Từ năm 2000 đến nay các cơ sở đã SX và tiêu thụ được gần 10.000 tấn phân vi sinh BioGro (trung bình 1.700 tấn/năm), trong đó chủ yếu được dùng bón cho cây công nghiệp, cây ăn quả và rau màu còn lượng phân dùng cho SX lúa chỉ đạt khoảng 25% vẫn chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nông dân.
Được hỏi về tiềm năng và triển vọng của việc sử dụng phân BioGro ở Việt Nam, bà Sally đưa ra một phép tính khá thú vị với các cử tọa tham dự hội thảo: theo số liệu điều tra của Bộ NN-PTNT, trung bình 1 vụ lúa nông dân bón 120kg phân đạm, nhưng thực tế chỉ sử dụng được 40%, số còn lại bị mất mát do bay hơi, rửa trôi vào nước gây ô nhiễm, tồn dư trong sản phẩm…Với 7 triệu ha trồng lúa như hiện nay, chỉ cần áp dụng 5% diện tích sử dụng BioGRo với lượng 200 kg/ha, mỗi năm Việt Nam có thể tiết kiệm được một lượng khá lớn phân đạm không phải nhập khẩu, đưa lại mức lợi nhuận 175 tỷ đồng/năm do tiết kiệm được chi phí từ phân đạm đồng thời tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động thông qua các doanh nghiệp SX, tiêu thụ phân bón vi sinh có thể cung cấp sản lượng cho nông dân cả nước lên tới con số 140.000 tấn/năm.
Các báo cáo của các nhà khoa học, phát biểu của các nhà quản lý và bà con nông dân tham gia hội thảo đã khẳng định tính ưu việt của phân bón vi sinh và sự thành công của dự án. Việc đưa phân vi sinh vào thay thế một phần phân đạm, phân lân là con đường tất yếu trong SXNN theo hướng bền vững và môi trường thân thiện trước mắt và lâu dài. Việc chuyển dần thói quen sử dụng phân bón hoá học với liều lượng cao trong một thời gian khá dài của đại đa số nông dân ta không phải một sớm, một chiều mà làm được nếu không có sự hỗ trợ từ phía Nhà nước và các cơ quan chức năng, đặc biệt là vai trò của hệ thống cán bộ khuyến nông cơ sở.
Nguyên Khê