| Hotline: 0983.970.780

PHẤN ĐẤU TRỒNG 200.000 HA CAO SU TẠI CAMPUCHIA

Thứ Năm 16/06/2011 , 10:25 (GMT+7)

Từ ngày 9-13/6, nhận lời mời của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia do ngài Yim Chhayly, Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Hội đồng phát triển Nông nghiệp, Nông thôn Campuchia và phu nhân đã đến thăm, làm việc với Tập đoàn CNCS Việt Nam, cùng đi có đại diện Bộ Nông Lâm và Ngư nghiệp, Bộ Môi trường, Tổng cục Cao su Campuchia.

Đến nay, Tập đoàn CNCS Việt Nam đã đầu tư khai hoang, trồng cao su tại các tỉnh của nước bạn được 60.000 ha. Phó Thủ tướng Yim Chhayly đánh giá cao thành quả này. Chính phủ Campuchia sẽ tạo mọi điều kiện để Tập đoàn đầu tư trồng cây cao su tại Campuchia, vì nó không chỉ tạo việc làm cho người dân mà còn giúp thanh niên Campuchia tiếp cận với KHKT để phát triển đất nước. Thời gian qua, ngoài trồng cây cao su, Tập đoàn đã giúp các tỉnh của Campuchia hàng chục triệu USD xây dựng cơ sở hạ tầng, rất được người dân ủng hộ.

Lãnh đạo Tập đoàn CNCS Việt Nam đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Vương quốc Campuchia. Tập đoàn hứa sẽ ưu tiên đầu tư vốn, kỹ thuật; phấn đấu đến năm 2015 trồng được 200.000 ha cao su tại Campuchia.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.