| Hotline: 0983.970.780

Phần lớn ca viêm não Nhật Bản nặng đến từ nông thôn

Thứ Hai 26/06/2017 , 20:29 (GMT+7)

Sáng 26/6, BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm của Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, từ đầu năm đến nay có 25 ca viêm não Nhật Bản nặng nhập viện.

 

 Chỉ tính riêng từ đầu tháng 6 đến nay đã có 6 ca nặng đang phải thở máy. Tuy chưa có ca tử vong nhưng so với cùng kỳ năm trước, viêm não Nhật Bản có dấu hiệu gia tăng mạnh.

Phần lớn bệnh nhân đến từ nông thôn, ở khu vực trồng lúa hoặc chăn nuôi heo. BS Khanh cho biết, việc tăng này dễ hiểu vì theo cơ chế virus viêm não Nhật Bản lây qua muỗi và côn trùng ở vùng trống lúa nước và chăn nuôi heo (lợn). Đa phần bệnh nhân ở lứa 5-7 tuổi. Khảo sát các bậc phụ huynh đều không nhớ lịch chích ngừa của trẻ. Nhiều trường hợp có chích ngừa 2 mũi đầu, mũi thứ 3, do cách một năm nên hầu hết đã… quên chích.

Xem thêm
'Trục xuất' khối bướu khổng lồ hơn 20 kg cho bệnh nhân

TP.HCM Mới đây, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ gây chèn ép nội tạng cho bệnh nhân nữ 46 tuổi.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.