| Hotline: 0983.970.780

Phẫn nộ cảnh tượng giẫm nát hoa tươi dọc phố đi bộ Hồ Gươm

Chủ Nhật 09/04/2017 , 10:28 (GMT+7)

Cảnh tượng người dân giẫm đạp lên hoa để “tìm lối thoát” khỏi đám đông tại phố đi bộ đã khiến không ít người phẫn nộ vì sự thiếu ý thức này.

Tối 8/4, chương trình “Những ngày Hàn Quốc tại Hà Nội 2017” do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc phối hợp cùng UBND thành phố Hà Nội tổ chức, đã khai mạc tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc.

Không thể thiếu trong mỗi chương trình giao lưu văn hóa Hàn Quốc chính là sự góp mặt của các thần tượng Hàn trong khung giờ sự kiện giao lưu âm nhạc.

Nhiều người kéo đến xem bởi lần này, không cần phải mất cả một khoản tiền lớn để mua vé, các bạn trẻ được đắm mình trong âm nhạc sôi động EDM với DJ Trang Moon, DJ Schedule 1 và đã mắt ngắm thần tượng của mình biểu diễn trên sân khấu như: EXID, SNUPER, FANTA-STICK, JUMP… cùng các ca sĩ, nghệ sĩ của Việt Nam.

Vì quá đông người xem dẫn đến sự ùn tắc kéo dài trên phố đi bộ nên một số người dân đã giẫm lên vườn hoa dọc phố đi bộ đối diện Vườn hoa Lý Thái Tổ để “mở đường” cho mình.

Không ít người lớn tuổi cảm thấy bất bình trước tình trạng này đã lên tiếng: “Đừng giẫm vào hoa”, “Hoa đẹp như thế xin đừng dẫm lên” nhưng nhiều người vẫn mặc kệ, giẫm nát hoa tìm lối thoát khỏi đám đông.

Bạn Trần Thu Thảo (24 tuổi) cho biết: “Sau những ngày làm việc căng thẳng, vào những dịp cuối tuần tôi thường xuống phố đi bộ để thưởng thức những màn trình diễn âm nhạc, nghệ thuật đường phố; hòa mình vào những trò chơi dân gian gắn liền với kí ức tuổi thơ…nhưng hôm nay, chứng kiến cảnh người dân giẫm đạp lên vườn hoa tôi thấy rất buồn và phẫn nộ”.

08-26-44_nh-1
Vườn hoa trở thành bãi đất phẳng chỉ trong vài tiếng đồng hồ.
08-26-44_nh-4
Dẫu vẫn biết không được giẫm lên hoa, nhưng khi có một người “mở đường” thì cả đám đông cũng không ngần ngại “tiếp bước”, tạo thành một con đường nhỏ ngay trong vườn hoa.
08-26-44_nh-5
Thay vì chờ đợi, nhiều người đã chọn cách băng qua những vườn hoa đẹp đẽ được trồng tại vỉa hè để tìm lối thoát khỏi đám đông.
08-26-44_nh-6
Nhiều người vì muốn ghi lại hình ảnh của thần tượng còn trèo lên cả những rào bảo vệ cây.
08-26-44_nh-8
Cả vườn hoa đẹp biến thành "bãi đất trống", nhiều người mặc nhiên coi đó là một chỗ đứng để xem chương trình ca nhạc.
08-26-44_nh-9
Những bông hoa bị giẫm nát
08-26-44_nh-11
Thùng rác công cộng quá tải
Sau khi chương trình kết thúc, đường trên phố đi bộ rất nhiều rác.

 

Xem thêm
Trao tặng kỷ niệm chương cho Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

Trao tặng kỷ niệm chương cho Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam. Kết nối các lực lượng thực thi pháp luật thủy sản. Chia sẻ khó khăn với bà con bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn. Trao tặng 2.000 con vịt biển giống cho Bộ đội biên phòng.

Tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía

Thời gian qua, các nhà máy đường và người trồng mía đã có nhiều giải pháp liên kết sản xuất nhằm vực lại ngành mía đường sau giai đoạn khó khăn. Các chuyên gia cùng thảo luận, hiến kế để tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía.

Câu chuyện vượt nắng, thắng hạn: Nhìn từ Sóc Trăng

SÓC TRĂNG Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Sở NN-PTNT tăng cường công tác ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn, để giảm thiểu rủi ro sản xuất nông nghiệp trong mùa khô năm nay.

Tránh nắng nóng, nông dân xuyên đêm thu hoạch mía

Sóc Trăng Huyện Cù Lao Dung đang vào vụ thu hoạch mía niên vụ 2023 - 2024, tuy nhiên do nắng nóng gay gắt nên người dân phải thu hoạch vào ban đêm, lúc 2 - 3h sáng.