| Hotline: 0983.970.780

Pháo lậu ào ào “vượt biên”

Thứ Ba 26/01/2010 , 10:28 (GMT+7)

Theo các lực lượng chống buôn lậu tỉnh Lạng Sơn, năm nay pháo lậu “tuồn” qua biên giới sớm hơn và số lượng lớn hơn năm ngoái rất nhiều.

Theo các lực lượng chống buôn lậu tỉnh Lạng Sơn, năm nay pháo lậu “tuồn”  qua biên giới sớm hơn và số lượng lớn hơn năm ngoái rất nhiều.

Bất chấp những ngày qua tại Lạng Sơn mưa tầm tã, trời giá rét, những đối tượng buôn lậu vẫn hoạt động tấp nập. Cho dù các lực lượng chống buôn lậu tỉnh Lạng Sơn “ém quân” ở hầu hết các điểm nóng nhưng pháo lậu lậu Trung Quốc vẫn tìm mọi cách “vượt biên” vào Việt Nam. Theo ông Trần Xuân Thượng, Phó Chi cục trưởng Hải quan Tân Thanh, năm nay các loại hàng hoá nói chung qua cửa khẩu Tân Thanh giảm hơn năm ngoái (giảm khoảng 20%). Giải thích cho điều này, ông Thượng cho rằng: Mặt hàng “vắng lặng” nhất là hoa quả. Có thể những tin đồn không tốt về hoa quả Trung Quốc đã khiến thị trường trong nước đóng băng.

Ngược với hoa quả, pháo lậu lại tăng đột biến. Cận Tết Nguyên đán, pháo lậu tuồn vào ngày càng lớn, bất chấp quy định khắt khe của luật và sự tăng cường tuần tra, kiểm soát gắt gao của các cơ quan chức năng, khiến cho cuộc chiến chống pháo lậu năm nay trở nên quyết liệt hơn. Những năm trước, phương tiện vận chuyển pháo lậu chủ yếu của dân buôn lậu là xe khách nhưng với cách vận chuyển “truyền thống” này, nhiều phi vụ đã bị sa lưới. Năm nay, dân buôn pháo lậu đã chuyển sang một mánh khóe mới là sử dụng xe máy để vận chuyển.

2 tháng nay, tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, xử lý 54 vụ với 42 đối tượng; thu giữ 4,34 tấn pháo các loại; khởi tố 15 vụ, bắt giữ 22 đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo lậu.

Điển hình là vụ Đào Thị Hằng, 33 tuổi, trú ở Ân Thi, tỉnh Hải Dương thuê 2 vợ chồng Hà Thị Dương (người Việt Nam)- Trần Quân Cơ (người Trung Quốc) vận chuyển 380kg pháo các loại qua biên giới, đến cửa khẩu Hoành Mô thì bị Đồn biên phòng 23 phát hiện, bắt giữ...Mới đây hơn, Phòng PC15, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện xe ôtô 4 chỗ BKS 30T-4180 do Phạm Văn Thắng, ở huyện Tiên Yên điều khiển chở 188kg pháo lậu.

Đối tượng thường xé lẻ các “mẻ” pháo được mua từ chợ Lũng Vài (Trung Quốc) để thuê cửu vạn “ôm” về Việt Nam qua các đường tiểu ngạch. Tại đây, chủ của các lô pháo mới thu gom lại, chia thành các bịch pháo có trọng lượng dưới 30kg (theo quy định, cứ buôn bán, vận chuyển trên 30kg pháo lậu là bị khởi tố hình sự) để tiếp tục thuê đội quân “chim lợn” (xe Minks) chở tốc hành thẳng về các tỉnh phía Bắc. Với thủ đoạn này, các cơ quan chức năng rất khó kiểm soát và cũng không đủ nhân lực, thời gian để truy bắt. Nếu có truy đuổi đối tượng nhanh chóng ném pháo đi để phi tang do vậy tình trạng buôn bán pháo lậu tại Lạng Sơn năm nay “náo nhiệt” hơn nhiều so với năm trước.

Đến thời điểm này các lực lượng chống buôn lậu tỉnh Lạng Sơn ở vùng biên đã bắt giữ hàng chục vụ buôn bán, vận chuyển pháo. Điển hình nhất là vụ Trạm Kiểm soát BĐBP Tân Thanh vừa bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn, trú tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam và Dương Công Tân ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đang vận chuyển 5 thùng pháo hoa có trọng lượng 150kg tại đường mòn cánh gà phía Tây mốc 15đ.

Ông Phương Minh Hùng, Đội trưởng Đội QLTT số 2 tỉnh Lạng Sơn thẳng thắn thừa nhận, số vụ pháo lậu bắt được chỉ là phần nổi của tăng băng chìm, số phi vụ lọt lưới không hề ít. Các lực lượng được bố trí tuần tra, chốt chặn, kiểm soát gắt gao suốt ngày đêm để chặn pháo lậu nhưng các “mẻ” pháo lậu vẫn cứ “lọt lưới” chạy về xuôi.

Gần đây nhất, Đội QLTT số 2 tỉnh Lạng Sơn cũng bắt giữ vụ Vũ Thị Phượng, trú tại xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội đang vận chuyển 7 bao pháo thành phẩm có tổng khối lượng 215kg. Nguyễn Hữu Ánh, trú tại tỉnh Hà Nam cũng bị Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) - CA tỉnh Lạng Sơn bắt giữ khi sử dụng xe ô tô BKS 30H - 1613 vận chuyển 188,5 kg pháo hoa loại 36 lỗ có tiếng nổ…

Theo báo cáo từ Chi cục Hải quan Tân Thanh, Đội Chống buôn lậu Văn Lãng, Đồn Biên phòng Tân Thành, Đội QLTT số 2, CA huyện Cao Lộc…số lượng pháo bị bắt giữ hiện lên đến hàng tấn. Với những vụ có số lượng dưới 30 kg, cơ quan chức năng sẽ xử lý hành chính còn trên 30kg được chuyển cho cơ quan CA xử lý hình sự. Tại kho chứa tang vật của hải quan Tân Thanh mấy tạ pháo thành phẩm với đủ chủng loại như pháo hoa, pháo lựu đạn, pháo diêm chất đầy kho. Nguy hiểm là năm nay xuất hiện nhiều loại pháo giàn 36 quả được ghép thành một hình khối, bắn lên rất cao và phát ra tiếng nổ lớn.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm