| Hotline: 0983.970.780

Pháp muốn làm trung gian để Putin - Poroshenko gặp lại nhau

Thứ Sáu 12/09/2014 , 13:25 (GMT+7)

Pháp cũng sẽ hỗ trợ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu thực hiện sứ mệnh tại Ukraine.

Pháp sẵn sàng tổ chức một cuộc gặp mặt mới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko, Điện Elysee cho biết trong một thông báo phát đi hôm thứ Năm, 11/9.

Trong cuộc điện đàm với ông Poroshenko trước đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande nhấn mạnh rằng ông và Thủ tướng Đức Angela Merkel đều rất sẵn lòng để hai nhà lãnh đạo Ukraine - Nga có thể gặp lại nhau theo công thức Normandy, tức là diễn ra với 4 thành phần gồm các nhà lãnh đạo của Nga, Ukraine, Pháp và Đức.

Theo quan điểm của Pháp, thỏa thuận Minsk hôm 5/9 vẫn cần được tiếp tục thực hiện và tôn trọng, chú trọng tới các vấn đề đảm bảo lệnh ngừng bắn, kiểm soát biên giới, trao trả tù binh.

Pháp cũng sẽ hỗ trợ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu thực hiện sứ mệnh tại Ukraine.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.