| Hotline: 0983.970.780

Pháp phát hiện phóng xạ cao trong trà Nhật Bản

Thứ Năm 23/06/2011 , 09:10 (GMT+7)

Mới đây, Pháp đã phát hiện chất phóng xạ trong sản phẩm trà xuất khẩu từ tỉnh Shizuoka, Nhật Bản,...

Mới đây, Pháp phát hiện chất phóng xạ trong sản phẩm trà xuất khẩu từ tỉnh Shizuoka, Nhật Bản, ngay tại sân bay Paris vượt quá 2 lần tiêu chuẩn cho phép của Liên minh châu Âu (EU) với hàm lượng Ceasium lên tới 1038 becquerel/kg.

Sau sự cố trên ở Pháp, Nhật Bản lập tức truy nguyên số lô hàng trên có xuất xứ từ tỉnh Shizuoka, phía Tây Tokyo.

Nhà chức trách tỉnh Shizuoka ngày 22/6 cho biết đã phát hiện hàm lượng chất phóng xạ này trong mẫu sản phẩm lấy từ một công ty trà có trụ sở tại thành phố Omaezaki, tỉnh Shizuoka, là 981 becquerel/kg, vượt quá gần 2 lần giới hạn cho phép là 500 becquerel/kg theo quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của nước này.

Các gia đình nông dân ở khu vực Ihara thuộc quận Shimizu, tỉnh Shizuoka, đã chế biến chè xanh bằng cách hấp và sấy khô trà thành trà mạn (aracha). Trà mạn do các gia đình nông dân này đã chế biến vào khoảng 1,6 tấn, trong đó số lô hàng bán sang Pháp chiếm tới 1,44 tấn trong khi số còn lại đã bán nốt cho 40 khách lẻ.

Nhà chức trách tỉnh Shizuoka đã yêu cầu các hộ gia đình và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trà lập tức thu hồi số lượng trà đã bán ra thị trường và tạm ngừng xuất trà khỏi khu vực. Sau cùng, chính quyền Shizuoka yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt hàm lượng chất phóng xạ trong các sản xuất trà tự chế biến tại 26 xưởng chế biến trà ở Ihara.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất