| Hotline: 0983.970.780

Phạt 40 triệu đồng xe 42 chỗ 'nhồi' 111 người

Thứ Hai 04/05/2015 , 08:54 (GMT+7)

Xe khách giường nằm của nhà xe Đoàn Thúy chỉ có 42 chỗ theo quy định nhưng đã nhồi nhét tới 111 hành khách.

Ngày 3/5, thiếu tá Phạm Hồng Thái, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông QL1A, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa xử phạt một lái xe khách 40 triệu đồng với lỗi chở quá số người quy định.

Ông Thái cho biết, ngày 3/5, xe ô tô giường nằm BKS 36B - 007.18 lưu thông theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội bị tổ công tác dừng kiểm tra tại Km 298,  địa phận thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Qua kiểm tra, xe khách giường nằm trên của nhà xe Đoàn Thúy do lái xe Lê Văn Phương, SN 1979, thường trú xã Hải An, huyện Tĩnh Gia điều khiển, chỉ có 42 chỗ theo quy định nhưng đã nhồi nhét tới 111 hành khách.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản vi phạm và tạm thời giữ phương tiện vi phạm trong 7 ngày đồng thời phạt số tiền 40 triệu đồng. Toàn bộ số hành khách trên xe này đã được chuyển sang các xe khác tiếp tục hành trình.

Theo thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa, trong 2 ngày 2-3/5 đã xử phạt hàng trăm phương tiện vi phạm, trong đó phổ biến xe khách chở quá số người quy định và lỗi chạy quá tốc độ.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.