| Hotline: 0983.970.780

Phát động chiến dịch chống tham nhũng trong PLA, 'chơi cờ nhiều nước'?

Thứ Hai 20/02/2017 , 07:40 (GMT+7)

Theo các chuyên gia, ông Tập tin rằng thiếu sự can dự của các lãnh đạo dân sự, đặc biệt dưới thời ông Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, đã dẫn đến hậu quả PLA (Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc) ngày càng vượt ra ngoài tầm kiểm soát của các lãnh đạo đảng. Và theo ông Tập, đây là lý do khiến nạn tham nhũng lan tràn trong quân đội Trung Quốc.

Kể từ cái chết của Mao Chủ tịch năm 1976, những người kế nhiệm có xu hướng nhấn mạnh các tư duy thực tế và khoa học trong việc hiện thực hóa những “lời dạy” của Mao Chủ tịch vào cuộc sống.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ông Tập tin rằng thiếu sự can dự của các lãnh đạo dân sự, đặc biệt dưới thời ông Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, đã dẫn đến hậu quả PLA (Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc) ngày càng vượt ra ngoài tầm kiểm soát của các lãnh đạo đảng.

Và theo ông Tập, đây là lý do khiến nạn tham nhũng lan tràn trong quân đội Trung Quốc.
 

Hội nghị Cổ Điền

Cũng giống Mao Chủ tịch, ông Tập cho mở một hội nghị quan trọng, tháng 12/2014. 85 năm trước, tại hội nghị Cổ Điền, lần đầu tiên Mao khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng đối với quân đội. Lần này, cũng tại hội nghị được tổ chức ở thị trấn Cổ Điền, tỉnh Phúc Kiến, ông Tập triệu tập 420 tướng lĩnh cao cấp nhất. Đây là lần đầu tiên, một lãnh đạo Trung Quốc triệu tập tướng lĩnh về Cổ Điền kể từ thời ông Mao, một động thái đầy tính biểu tượng, theo nhận định của hai chuyên gia Derek Grossman và Michael Chase trên tạp chí National Interest.

13-41-32_800px-gutin_clssroom
Phòng học diễn ra Hội nghị Cổ Điền năm 1929, nơi Mao chủ tịch khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng đối với quân đội (ảnh: wikipedia/Rolfmueller)
 

Hội nghị Cổ Điền năm 2014 ngoài việc bày tỏ sự kính trọng cá nhân Mao, còn là một thông điệp bắt nguồn từ các tư tưởng của nhà cố lãnh đạo Trung Quốc về sự lãnh đạo tối cao của đảng đối với quân đội. Đây cũng là thời điểm để ông Tập đưa ra một thông điệp ngầm là ai cũng có thể nằm trong tầm ngắm của chiến dịch chống tham nhũng, như trường hợp tướng Từ Tài Hậu vừa bị bắt trước đó vài tháng. Theo một số nhà nghiên cứu, ông Tập có lẽ đã thu thập đủ thứ cần thiết để có thể buộc tội bất kỳ viên tướng nào có mặt ở Cổ Điền và đây là điều kiện để Chủ tịch Tập “cầm cương” PLA.

Và cuối cùng, ông Tập cải tổ cơ chế của Quân ủy Trung ương (CMC). Theo quan điểm của ông, ông Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào chỉ ngồi làm vì trong CMC, PLA hầu hết là tự quyết, đặc biệt là những quyết định hành chính và nhân sự quan trọng, vốn là nguyên nhân làm phát sinh các kiểu tiêu cực điển hình liên quan đến hai cựu Phó chủ tịch CMC là tướng Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng.

Được chính thức loan báo là một phần kế hoạch cải tổ quân đội của ông Tập, cơ chế CMC mới cho ông Tập toàn quyền điều hành PLA và cá nhân ông có thể can thiệp khi cần thiết. Theo một nguồn tin, trung bình ông Tập dành nửa ngày mỗi tuần cho các công việc của quân đội tại văn phòng của CMC, trong khi người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào hiếm khi làm việc tại đây.

Cơ chế mới của CMC đồng nghĩa với việc giải tán 4 tổng cục và nay CMC có thể điều hành các tướng lĩnh cao cấp nhất một cách trực tiếp. Chuyện cưỡng lại chỉ thị của ông Tập hoặc thậm chí là giả vờ phục tùng, khó khăn hơn rất nhiều. Thêm nữa, CMC nay bao gồm cả một Ủy ban Kỷ luật mới có vai trò theo dõi và trừng phạt những tướng tá PLA tham nhũng.
 

Hệ lụy

Liệu ông Tập có thành công với chiến dịch chống tham nhũng hay không là câu hỏi được rất nhiều học giả và nhà quan sát đặt ra. Tất nhiên điều này dựa trên giả định mục tiêu của chiến dịch thực sự là để quét sạch nạn tham nhũng tại Trung Quốc.

Nhưng người Trung Quốc, cụ thể ở đây là các chính trị gia, nổi tiếng với tài “chơi cờ nhiều nước”. Trong cuộc chiến năm 1979, quân Trung Quốc tấn công qua biên giới Việt Nam với mục đích được hô hào là “dạy Việt Nam một bài học”, nhưng các phân tích gia đã chứng minh lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đã nhắm tới rất nhiều mục tiêu. Và dù họ chịu tổn thất nặng nề trên chiến trường, nhưng nhiều mục tiêu của cuộc chiến đặt ra từ ban đầu đã đạt được. Người ta nói rất có thể phát động chiến dịch chống tham nhũng trong PLA, ông Tập vừa làm sạch quân đội, vừa có công cụ để xử lý những kẻ chống đối, vừa từng bước giành lại sự kiểm soát tuyệt đối đối với PLA, vừa nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng này.

13-41-32_guo
Tướng Quách Bá Hùng, cựu Phó chủ tịch CMC đã chung số phận với người đồng nhiệm Từ Tài Hậu (Ảnh: SCMP)

 

Ở đây ta chỉ tập trung chuyện chống tham nhũng và những hệ lụy, nguy cơ gì mà nó tạo ra. Theo hai chuyên gia Derek Grossman và Michael Chase, xét riêng cuộc thanh trừng trong PLA, ông Tập phải đối đầu với nhiều hệ lụy rất đáng kể, thậm chí là rủi ro. Sức ép từ cuộc thanh trừng được nói là để chống tham nhũng có thể khơi bùng sự bất hòa từ các lực lượng đối lập với quyền lãnh đạo của ông.

Một biểu hiện cụ thể: tháng 4/2016, một số đảng viên “bất mãn” được cho là viết một lá thư ngỏ gửi tới ông Tập, kêu gọi ông từ chức. Bức thư này xuất hiện ngắn ngủi trên mạng và rồi bị chính quyền xóa. Nhưng sự thù nghịch với phong cách lãnh đạo của ông Tập dường như là có thật và một số nhà quan sát còn dự đoán trong một tình huống căng thẳng nào đó dù rất khó xảy ra, ông Tập có thể phải đối đầu với một cuộc đảo chính.

Cần nhắc lại rằng Lâm Bưu, Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời ông Mao, người bị cho là có âm mưu phế truất Mao do tình thế tuyệt vọng từ cuộc Cách mạng văn hóa tạo ra.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng sẽ cực kỳ khó để có thể tập hợp được các lực lượng đối lập đủ tin cậy để thách thức được ông Tập khi ông giám sát chặt chuyện tham nhũng và bất tuân thượng lệnh ở PLA. Mặc dù vậy, cho dù một cuộc binh biến là khó xảy ra, căng thẳng giữa PLA và Chủ tịch Tập Cận Bình trong những năm tới có thể gia tăng nếu các tướng lĩnh cho rằng phương thức lãnh đạo của ông Tập đối với quân đội là “hung hăng” và chuyên quyền, National Interest dẫn ý kiến chuyên gia nhận định.

Xem thêm
Nhịp sống giới trẻ phản ánh trong bộ phim ‘Bóng của thị thành’

Nhịp sống giới trẻ thời công nghệ số có những màu sắc bất ngờ, thể hiện qua bộ phim ‘Bóng của thị thành’ phát sóng trên HTV7, Đài truyền hình TP.HCM.

Rượt đuổi mãn nhãn, Man United đả bại Liverpool tại Cúp FA

Trận Tứ kết Cúp FA giữa Man United vs Liverpool đã diễn ra với kịch bản không ngờ khi hai đội rượt đuổi nghẹt thở trong suốt 120 phút của trận đấu. 

120 vận động viên tham gia giải dù lượn trên cao nguyên đại ngàn

Giải dù lượn tại huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) sẽ quy tụ 120 vận động viên, trong đó có 41 vận động viên người nước ngoài tham gia tranh tài.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.