| Hotline: 0983.970.780

Phát động Tết trồng cây tại Truông Bồn

Thứ Sáu 27/02/2015 , 08:57 (GMT+7)

Sáng 26/2, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, Trung ương Đoàn TNCS HCM phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Ất Mùi 2015".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã báo cáo những thành tích mà nhân dân tỉnh Nghệ An giành được trong quá trình thực hiện lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1960 đến nay. Phong trào ấy đã góp phần quan trọng vào việc tăng nhanh độ che phủ rừng tại Nghệ An lên 54,6% vào năm 2014.

Năm nay, UBND tỉnh Nghệ An và Trung ương Đoàn TNCS HCM tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (huyện Đô Lương) có ý nghĩa rất quan trọng.

Nó không chỉ có ý nghĩa nhân rộng phong trào bảo vệ và phát triển rừng trong toàn tỉnh mà còn thể hiện lòng biết ơn và tri ân các anh hùng, liệt sỹ TNXP đã anh dũng ngã xuống để giành độc lập cho dân tộc và làm nên một Truông Bồn huyền thoại hôm nay.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất