| Hotline: 0983.970.780

Phát động trồng rừng năm 2014

Thứ Năm 06/02/2014 , 15:48 (GMT+7)

Đây cũng là ngày Hội ra quân sản xuất đầu năm, nhằm phát động nông dân toàn tỉnh tích cực thực hiện tốt việc trồng mới trên 12.000 ha rừng trong năm 2014.

Sáng nay, tại các huyện trong tỉnh Bắc Kạn đã ra quân phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Đây cũng là ngày Hội ra quân sản xuất đầu năm, nhằm phát động nông dân toàn tỉnh tích cực thực hiện tốt việc trồng mới trên 12.000 ha rừng trong năm 2014, trong đó có 9.000 ha rừng sản xuất và 2.400 ha rừng phân tán, 600 ha rừng đặc dụng phòng hộ.

Với đặc thù điều kiện tự nhiên là đất lâm nghiệp chiếm trên 90% diện tích, nên mấy năm trở lại đây, Đảng bộ, Chính quyền và nông dân trong tỉnh Bắc Kạn luôn xác định trọng tâm của chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm xóa đói giảm nghèo bền vững là phát huy lợi thế từ đất rừng, quyết tâm đưa đất trống đồi núi trọc thành sản phẩm hàng hóa bền vững thông qua kinh tế rừng.

Do đó, từ năm 2010 đến nay, mỗi năm Bắc Kạn đã trồng mới được trên 12.000 ha rừng tự nhiên và rừng nguyên liệu theo hình thức tập trung và tự phát trong nhân dân, góp phần nâng tỷ lệ che phủ thảm thực vật từ trên 60% năm 2008, lên gần 71% năm 2013.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Bình luận mới nhất