| Hotline: 0983.970.780

Phát động ứng cử Đại sứ Du lịch nhiệm kỳ 2013-2014

Thứ Bảy 05/01/2013 , 09:56 (GMT+7)

Một năm nhiệm kỳ đầu tiên của cựu Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ được đánh giá thành công tốt đẹp. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 1/6-1/8/2013.

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã chính thức phát động ứng cử Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2014, sau một năm nhiệm kỳ đầu tiên thành công tốt đẹp của cựu Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ.


Lý Nhã Kỳ giới thiệu du lịch Việt Nam khi làm việc với lãnh đạo cấp cao tại Đài Loan.

Ông Nguyễn Văn Tình-Cục Trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, cho biết tiêu chuẩn Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ được xét căn cứ theo Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiêu chuẩn, hoạt động, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam do Bộ ban hành.

Theo đó, hồ sơ xét duyệt sẽ bao gồm văn bản tự ứng cử hoặc văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; sơ yếu lý lịch, bản tóm tắt quá trình công tác, hoạt động xã hội của cá nhân ứng cử có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương; bản sao có công chứng các giải thưởng, bằng khen, thành tích hoạt động nghề nghiệp xã hội gửi về Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, 51 Ngô Quyền, Hà Nội.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 1/6-1/8/2013.

Cũng nhân dịp này, cựu Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2012 Lý Nhã Kỳ đã được nhận bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch vì những đóng góp tích cực của cô trong thời gian đương nhiệm.

Cựu Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ đã có một năm hoạt động thành công với nhiều hoạt động phong phú bắt đầu từ cuộc vận động các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước tham gia bầu chọn thành công cho Vịnh Hạ Long trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Sau đó là những cuộc vận động và quảng bá cho hình ảnh của Vịnh Hạ Long ở nhiều nước trong khu vực.

Đặc biệt, ông Tình đánh giá cao sự đóng góp cả về tinh thần lẫn vật chất của cựu Đại sứ Du lịch khi còn tại nhiệm trong những chuyến đi vận động, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ở nước ngoài.

(Vietnam+)

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm