| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện 2 container chứa tiền chất ma tuý cực độc bị bỏ quên ở Cảng

Thứ Ba 21/03/2017 , 13:22 (GMT+7)

Khoảng 10 nghìn tấn lá khát, một loại lá chứa tiền chất ma túy cực độc đã bị bỏ lại cảng Hải Phòng lâu nay vừa bị phát hiện. Lô hàng này đã bị chối bỏ và hiện chưa xác định được chủ nhân.

Hôm nay (21/3), thông tin từ Chi cục Hải Quan Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phát hiện 2 container chứa lá khát, một loại lá chứa tiền chất ma túy cực độc tại bãi lưu hàng của Cảng Tân Vũ.

Cơ quan chức năng tiến hành mở container chứa lá khát bị bỏ quên ( ảnh Trường Giang)
Cơ quan chức năng tiến hành mở container chứa lá khát bị bỏ quên (Ảnh: Trường Giang)
 

Cụ thể, ngày hôm qua (20/3), cơ quan chức năng đã mở 1 container và đã thu giữ được 6 tấn lá khát. Và hôm nay, 1 container có trọng lượng tương đương tại đây được mở tiếp để phục vụ điều tra.

Qua kiểm tra, 2 chiếc container được kẹp chì theo đúng thủ tục nhưng lại bị chối bỏ từ tháng 6/2016.

Cơ quan chức năng đã kiểm đếm trong contanier đầu tiên có 352 thùng carton tương đương 6 tấn hàng. Bên trong mỗi thùng có 4-5 túi nilon cỡ trung chứa lá khát sấy khô mà theo nhận dạng là lá khát. Lá khát đã được sấy khô đóng theo dạng túi nhỏ vẫn giữ được màu xanh đậm. Đây là loại lá có chứa tiền chất ma túy cực độc, cụ thể là chất cathinone với mức độ nguy hiểm hơn ma túy đá gấp nhiều lần và độc hại hơn các loại ma túy thông thường tới 500 lần.

  Phía trong container chứa đầy những thùng lá khát
Phía trong container chứa đầy những thùng lá khát
 

Được biết, 2 container bị phát hiện là lô hàng từ Hồng Kông chở về Việt Nam và cập cảng Tân Vũ thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. Đơn vị tiếp nhận lô hàng đặc biệt này là một doanh nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, doanh nghiệp này bất ngờ từ chối tiếp nhận lô hàng khi hàng về đến Cảng.

  Những túi lá khát được chia nhỏ sấy khô đóng gói cẩn thận
Những túi lá khát được chia nhỏ sấy khô đóng gói cẩn thận
 

Chủ hàng ghi trên đơn vận đã từ chối lô hàng này khi nó cập cảng tại Hải Phòng
Chủ hàng ghi trên đơn vận đã từ chối lô hàng này khi nó cập cảng tại Hải Phòng

 

Hiện cơ quan chức năng Hải Phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Dân trí

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.