| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện 2 loài bọ cạp mới tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Thứ Tư 08/02/2012 , 08:57 (GMT+7)

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết, các nhà khoa học vừa công bố phát hiện tại Vườn 2 loài bọ cạp mới.

Hai loài bọ cạp này thuộc họ Pseudochactidae. Tính đến nay trên toàn thế giới, họ này chỉ mới được phát hiện được 4 loài thuộc 3 giống tại Lào, Uzbekistan, Tajikistan và Việt Nam. Loài bọ cạp mới được phát hiện tại động Thiên Đường và được đặt tên khoa học là Vietbocap thienduongensis Lourenco & Pham, 2012 và tên Tiếng Việt là bọ cạp Thiên Đường.

Trước đó, vào tháng 12/2010, các nhà khoa học cũng đã công bố một loài bọ cạp mới ghi nhận được ở động Tiên Sơn là Vietbocap canhi Lourenco & Pham, 2010. Như vậy đã có 2 loài bọ cạp mới được phát hiện tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, đây là những loài chuyên biệt, đặc hữu, sống thích nghi với điều kiện sống trong hang động.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất