| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện 40 thi thể trong một trang trại ở Mexico

Thứ Sáu 08/04/2011 , 08:47 (GMT+7)

Cảnh sát Mexico đã phát hiện 40 thi thể trong một trang trại ở thành phố San Fernando, thuộc miền Bắc tỉnh Tamaulipas, giáp với biên giới Mỹ.

Những cuộc tuần hành lớn đã diễn ra trên khắp Mexico để phản đối tình trạng tội phạm buôn lậu ma túy tăng cao

Cảnh sát Mexico đã phát hiện 40 thi thể trong một trang trại ở thành phố San Fernando, thuộc miền Bắc tỉnh Tamaulipas, giáp với biên giới Mỹ.

“Chúng tôi đang tiến hành điều tra, có khoảng từ 40 đến 60 thi thể,” AFP dẫn lời một ủy viên công tố Tamaulipas.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh này đang xác định liệu đây có phải là những người đang tìm cách vượt biên sang Mỹ tìm việc làm hay không. Bởi vào tháng 8/2010, cũng chính tại San Fernando, người ta đã phát hiện 72 thi thể của các di dân đến từ El Salvador, Honduras, Guatemala, Ecuador và Brazil. Những người này khi đó được xác định đã bị giết vì từ chối vận chuyển ma túy.

Trong khi đó, trong ngày hôm qua thì trên khắp 38 thành phố tại Mexico, hàng ngàn người đã đổ ra đường biểu tình, bày tỏ sự phẫn nộ trước tình trạng tội phạm buôn lậu ma túy ngày càng gia tăng tại đất nước này.

Những cuộc tuần hành có tổ chức đã nổ ra sau cái chết của con trai một nhà báo nổi tiếng cùng với bốn người bạn của anh và hai người khác vào hôm 28/3. Javier Sicilia, nhà thơ, đồng thời là cây bút xã luận của tờ nhật báo La Jornada và tuần báo Procesco – hai ấn phẩm hàng đầu ở Mexico – đã kêu gọi biểu tình sau khi con trai ông, Juan Francisco, 24 tuổi, bị sát hại ở gần Cuernavaca, nằm cách thủ đô Mexico City 90km về phía Nam.

Hiện ở Mexico có 7 băng nhóm tội phạm lớn buôn bán ma túy có tổ chức. Những cuộc đụng độ đẫm máu giữa các băng nhóm này đã cướp đi mạng sống của khoảng 34.600 người kể từ tháng 12 năm 2006, sau khi chính phủ của Tổng thống Felipe Calderon sử dụng quân đội để triệt phá các băng nhóm tội phạm song không thành.

Còn trong ngày thứ Bảy tuần trước, các nhà chức trách cho biết đã có 20 người bị sát hại trong vòng 24 giờ tại thành phố bạo lực và nguy hiểm nhất Mexico là Ciudad Juarez, sát biên giới bang Texas, Mỹ.

Riêng trong 2010, đã có 3.100 người bị sát hại tại thành phố này. Hầu hết các vụ giết người đều có liên quan đến buôn lậu và vận chuyển ma túy vào Mỹ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sụt lún nghiêm trọng tại kho một công ty lương thực thiệt hại 10 tỷ đồng

CẦN THƠ Vụ sụt lún xảy ra tại kho Bến Thủy của một công ty lương thực, ước tính thiệt hại 10 tỷ đồng, ngành chuyên môn đang tìm hiểu nguyên nhân.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm