| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện cây nấm khổng lồ to như chiếc nón lá

Thứ Ba 07/06/2011 , 09:24 (GMT+7)

Cây nấm mới được phát hiện gây kinh ngạc bởi kích thước khổng lồ với tán rộng 50cm, chiều cao 50cm, nặng 3,5kg.

Cây nấm mới được phát hiện gây kinh ngạc bởi kích thước khổng lồ với tán rộng 50cm, to như một chiếc nón lá, chiều cao 50cm, nặng 3,5kg.

Cây nấm kỳ lạ trên được bà Trương Anh Đào ở số 15 khu phố Đông Tư, Lái Thiêu, thị xã Thuận An (Bình Dương) tìm thấy trong một khu lò gạch cũ, trong khi đi tập thể dục sáng 6/6.

Bà Đào cho biết: "Khi tôi đang dạo bộ thì phát hiện một khối màu trắng rất to mọc lên từ bụi cây. Em gái tôi quả quyết đó là chiếc nón lá của ai đó để quên, nhưng khi tôi đến gần thì thấy một cây nấm khổng lồ. Hai chị em tôi liền mang cây nấm về nhà".

Kể từ khi cây nấm được mang về nhà, nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo đến nhà bà Đào để xem. Một cụ ông cao tuổi nói cây nấm này ở địa phương thường gọi là nấm da lợn, có thể ăn được.

Bà Đào cũng cho biết, thuở nhỏ bà thường hái nấm da lợn ở khu vực này để ăn, nhưng nấm to như vậy thì chưa từng thấy bao giờ.

Bà Đào cho biết thêm: “Cây nấm này mọc trên nền đất lò gạch cũ. Có nhiều người sợ nấm độc khuyên bà không nên mang về nhà, nhưng bà Đào nhận ra cây nấm da lợn là loại không có độc nên đã nhổ đem về nhà. Hiện cây nấm lớn hiếm có này được trồng trong một chậu gốm, trang trí thêm đá sỏi để phục vụ mọi người đến xem.

Trước đó, một nông dân ở huyện Đồng Xuân, Phú Yên cũng đã phát hiện ra một cây nấm được cho là lớn nhất Việt Nam tại thời điểm đó. Cây nấm này cao 35cm, có đường kính mũ 15cm, như vậy vẫn rất nhỏ so với cây nấm mới được phát hiện tại Bình Dương.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất