| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện củ sắn nặng hơn 7kg

Thứ Ba 14/12/2010 , 09:06 (GMT+7)

Nông dân Nguyễn Văn Bình, tỉnh Bạc Liêu, trong khi đi thăm người bạn ở huyện Đông Hải đã được tặng một củ sắn nặng hơn 7kg.

Ngày 13/12, nhiều người hiếu kỳ đổ xô đến xem củ sắn có trọng lượng 7,4kg tại nhà nông dân Nguyễn Văn Bình, ngụ tại ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Ông Nguyễn Văn Bình cho biết, củ sắn đặc biệt không phải nông phẩm do ông trồng mà là quà của người bạn.

Ngày 10/12, ông về xã An Trạch, huyện Đông Hải để thăm người bạn là ông Nguyễn Văn Mập, trong lúc thăm ruộng và đào sắn để ăn, hai ông phát hiện có nhiều củ sắn lớn, trong đó củ to nhất là 7,4kg, các củ còn lại từ 1,5 đến 3kg.

Những dây sắn nói trên được ông Mập trồng vào khoảng tháng Tư âm lịch năm nay, bản thân ông Mập cũng bất ngờ với trọng lượng của những củ sắn này.

Ông Võ Chí Độ, chủ tịch huyện Đông Hải cho biết, việc trồng được củ sắn đạt trọng lượng như trên không phải là điều dễ dàng tại đây, nên nông phẩm đặc biệt này cần có phương pháp bảo quản và trưng bày làm mẫu.

Sắp tới ông Bình cũng sẽ xin ý kiến Ủy ban Nhân dân huyện cho phép đưa củ sắn này vào gian hàng trưng bày tại hội chợ Hàng Việt sắp diễn ra tại huyện nhà.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.