| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện đường dây thi hộ THPT quốc gia hết sức tinh vi

Thứ Năm 23/07/2015 , 20:28 (GMT+7)

Từ việc tiếp xúc qua mạng xã hội Facebook, một nhóm đối tượng quê ở Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương đã cấu kết với nhau, sử dụng công nghệ cao: Điện thoại di động, thiết bị nghe siêu nhỏ... đưa đề thi từ phòng thi ra bên ngoài giải đề nhằm gian lận trong thi cử trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015.

Ngày 23-7, Công an Hải Phòng cho biết vừa triệt phá một đường dây thi hộ với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi ở một số địa phương trong kỳ thi THPT quốc gia 2015.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, ngày 2-7, trong thời gian thi môn vật lý kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi Trường ĐH Hải Phòng, giám thị đã phát hiện thí sinh Phạm Xuân Luật có hành vi sử dụng điện thoại di động chụp ảnh đề thi và gửi ra ngoài.

Ngay sau đó, Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc điều tra và xác định Luật chuyển hình ảnh đề thi ra ngoài cho các đối tượng trong đường dây thi thuê, đang chờ sẵn để giải và đọc lời giải vào trong phòng thi cho thí sinh.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đường dây “thi hộ” này gồm nhiều đối tượng là sinh viên đang theo học tại một số trường đại học, quê ở Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương… sử dụng nhiều phương thức tinh vi để thực hiện hành vi gian lận thi cử trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015. Chúng sử dụng một chiếc điện thoại di động được ngụy trang bằng cách lắp vỏ bên ngoài là máy tính cầm tay để thí sinh mang vào phòng thi.

Chiếc điện thoại ngụy trang thành máy tính cầm tay cũng cài sẵn chế độ tự động nhận thông tin gọi đến để nhóm đối tượng “thi thuê” ở bên ngoài đọc lời giải vào trong phòng thi.

Cùng với đó, cơ quan công an phát hiện thí sinh Phạm Xuân Luật còn được trang bị một thiết bị nghe siêu nhỏ (phù hợp đặt trong vành tai) mang vào phòng thi để dễ dàng nhận lời giải bài thi.

Theo tài liệu điều tra, vào sáng 1-7, trong buổi thi môn toán, các đối tượng trong đường dây thi thuê này đã chuyển lời giải vào trong cho Luật được 8,5/10 câu. Đến buổi thi môn vật lý chiều 2-7 thì hành vi gian lận thi cử bị phát hiện.

Quá trình điều tra cho thấy trong kỳ thi THPT quốc gia 2015, ngoài trường hợp trên thì đường dây thi thuê này còn nhận giải đề thi thuê các môn toán, vật lý, ngữ văn và tiếng Anh cho một thí sinh ở Nghệ An.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đường dây thi thuê này một đối tượng tên là Nguyễn Thị Huyền đứng đầu, lập một Fanpage dưới hình thức “nhóm kín”  trên mạng xã hội để quảng cáo các dịch vụ học hộ, thi hộ. Những đối tượng điều hành trang này sẽ chủ động tìm hiểu thông tin của các thí sinh có nhu cầu, sau đó trao đổi và thoả thuận, cấu kết thực hiện hành vi gian lận thi cử.

 

(nld.com.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm