| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện gần nửa tấn thịt đà điều, nai, nhím không nguồn gốc

Chủ Nhật 12/06/2016 , 19:48 (GMT+7)

Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng là bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1971) không có mặt với lý do đi chữa bệnh ở xa nên cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ vật chứng để điều tra, làm rõ.

Chiều 12/6, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa phát hiện tại căn nhà số 135 đường Duy Tân (phường Diên Hồng, TP Pleiku) có chứa thực phẩm không rõ nguồn gốc sắp được tung ra thị trường.

Theo đó, vào lúc 14h ngày 10/6, cảnh sát đã bất ngờ kiểm tra căn nhà trên và phát hiện 452kg thịt đà điểu, nai, nhím, thỏ, gà và hải sản, được đóng gói từ 1 - 2kg/bì.

Trên bao bì của số thực phẩm này chỉ ghi sơ sài là sản phẩm của Trang trại Chăn nuôi Sóc Trăng, Khánh Hòa, không đề thời hạn sử dụng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng là bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1971) không có mặt với lý do đi chữa bệnh ở xa nên cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ vật chứng để điều tra, làm rõ.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở có chứa thực phẩm không rõ nguồn gốc:

12-30-55_cn-nh-chu-so-thit-v-hi-sn-khong-ro-nguon-gocjpg

 

12-30-55_20160610_143514

 

12-30-55_20160610_143546

 

12-30-55_20160610_143733

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất