| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện hai nhóm máu mới trong cơ thể người

Thứ Hai 26/03/2012 , 08:56 (GMT+7)

Theo trang Utro của Nga, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Vermont (Mỹ) vừa phát hiện hai nhóm máu mới ở người mang tên Langereis và Junior. Họ đã phát hiện trên bề mặt của hồng cầu có hai chất protein làm xuất hiện hai nhóm máu này.

Theo trang Utro của Nga, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Vermont (Mỹ) vừa phát hiện hai nhóm máu mới ở người mang tên Langereis và Junior.

Họ đã phát hiện trên bề mặt của hồng cầu có hai chất protein làm xuất hiện hai nhóm máu này.

Theo những nhà khoa học trên, phát hiện này đã khiến cho họ không khỏi bất ngờ vì từ trước đến nay, con người mới chỉ biết đến bốn nhóm máu quen thuộc và trên thực tế mới chỉ 28 nhóm máu phụ được Hội truyền máu quốc tế thừa nhận.

Chất protein vận chuyển làm hai nhóm máu nói trên xuất hiện là ABCB6 và ABCG2.

Ông Brian Baillif, người đứng đầu nhóm nghiên cứu nói trên cho biết hy vọng phát hiện mới nói trên của ông và các đồng nghiệp sẽ giúp giải quyết nhiều vấn đề trong y học.

Sử dụng các chất protein mới, các nhà khoa học đã giải thích được nguyên nhân khiến nhiều người phụ nữ khỏe mạnh không thể mang thai là do sự không tương hợp về mặt miễn dịch học giữa người mẹ và thai nhi.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất