| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện hành tinh nhỏ nhất ngoài hệ Mặt Trời

Thứ Ba 11/01/2011 , 19:48 (GMT+7)

NASA đã phát hiện một hành tinh có kích cỡ và khối lượng xấp xỉ Trái Đất bay quanh quỹ đạo của một ngôi sao nằm ngoài hệ Mặt Trời.

Hình ảnh tiểu hành tinh Kepler-10b

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã phát hiện một hành tinh có kích cỡ và khối lượng xấp xỉ Trái Đất bay với vận tốc rất lớn quanh quỹ đạo của một ngôi sao nằm ngoài hệ Mặt Trời.

Tuy nhiên, hành tinh nhỏ xíu này không hoàn toàn giống Trái Đất bởi nó có quá nhiều đá và quá nóng nên khó có sự sống tồn tại ở đây.

Tiểu hành tinh này được gọi là Kepler-10b vì nó được khám phá và định vị bởi tàu vũ trụ Kepler của NASA. Đây là hành tinh nhỏ nhất được phát hiện ngoài hệ Mặt Trời, có kích thước và khối lượng gấp tương ứng khoảng 1,4 và 4,6 lần Trái Đất, với tỷ trọng trung bình của Kepler-10b là 8,8 gam/cm3.

Hành tinh mới quay một vòng xung quanh ngôi sao của nó chỉ mất gần một "ngày" và bay cách ngôi sao của nó ở cự ly chỉ bằng 1/23 lần so với khoảng cách từ sao Thủy tới Mặt Trời. Vì ở rất gần ngôi sao của nó, Kepler-10b quá nóng để sự sống có thể tồn tại.

Theo các nhà thiên văn của NASA, Kepler-10b rõ ràng là "vùng không thể ở được" vì nằm quá gần ngôi sao chủ, một cự ly không đủ để nước tồn tại ở thể lỏng - điều kiện thiết yếu cho sự sống.

Chuyên gia Natalie Batalha thuộc Đại học bang San Jose và là thành viên cấp cao của nhóm thực hiện Chương trình Kepler cho biết, nhiệt độ ban ngày trên hành tinh này ước tính lên tới hơn 2.500 độ F (tương đương 1.371 độ C), đủ để nung chảy sắt.

Vì thế, nó không thể là nơi lý tưởng để các sinh vật tương tự như trên Trái Đất có thể sinh sống. Môi trường khí cácbon không thể phát triển trên hành tinh này. Các phân tử gồm RNA và DNA không thể tồn tại nguyên vẹn trong môi trường cực nóng như vậy.

Nhà khoa học Douglas Hudgins, thành viên nhóm nhận xét, khám phá về hành tinh nhỏ nhất ngoài hệ Mặt Trời từ trước đến nay làm tăng thêm hy vọng cho việc sớm tìm ra những "trái đất" khác ngoài hệ Mặt Trời, cho dù sự sống không thể tồn tại trên hành tinh này. Phát hiện này tiêu biểu cho một bước phát triển quan trọng hướng đến tìm kiếm những hành tinh nhỏ ngoài hệ Mặt Trời.

Năm 2009, tàu con thoi Kepler được phóng lên vũ trụ mang theo kính thiên văn và camera lớn nhất từ trước đến nay để nghiên cứu và dò tìm các hành tinh tương tự Trái Đất nằm ngoài hệ Mặt Trời. Dự kiến, tàu Kepler sẽ tiếp tục gửi thông tin về Trái Đất ít nhất là đến tháng 11/2012.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm