| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện một con cá voi “lụy” bờ

Thứ Năm 28/07/2011 , 09:31 (GMT+7)

Con cá này thuộc loại Ông Kìm, dài khoảng 2 mét, nặng gần 100 kg, hiện rất yếu, phần ngực và đuôi có từ 3 – 5 vết thương nhỏ...

Lúc 6 giờ ngày 27/7, người dân thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa (Phú Yên) đi đánh cá gần bờ phát hiện một con cá voi vẫn còn sống dạt vào bãi biển Long Thủy.

Tại đây người dân đã tìm đủ mọi cách cố dìu “cá ông” ra xa bờ để giúp con cá thoát nạn nhưng "cá ông" không còn sức để bơi ra nên bà con đành phải đưa cá lên bờ và đặt tại Lăng Ông Nam Hải (thôn Long Thủy). Theo người dân địa phương, con cá này thuộc loại Ông Kìm, dài khoảng 2 mét, nặng gần 100 kg, hiện rất yếu, phần ngực và đuôi có từ 3 – 5 vết thương nhỏ, rỉ máu.

Ông Nguyễn Tấn Đức (56 tuổi), Lạch trưởng thôn Long Thủy, xã An Phú cho biết: “Hiện mọi người đang đợi ông “lụy” hẳn rồi mới tiến hành nghi thức an táng (lập hương án, cắm cờ xí) cho ông theo phong tục. Đây là lần thứ ba, Lăng Ông Nam Hải của thôn đón nhận cá voi “lụy” bờ”. Trước đó vào 17 giờ chiều ngày 26/7, ngư dân xã An Phú đang tắm biển cũng thấy 1 con cá voi đang bơi thẳng vào bờ, mọi người bơi tới xem thì con cá này lại bơi ra biển. Nhiều ngư dân lớn tuổi cho rằng đây là điềm lành.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.