| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện một vụ vận chuyển cây Lộc Vừng trái phép

Thứ Năm 23/09/2010 , 10:02 (GMT+7)

Hạt Kiểm lâm An Nhơn cho biết, sáng 22/9, lực lượng kiểm lâm địa phương đã phát hiện, lập biên bản tịch thu 6 cây lộc vừng đã được cắt gọn theo kiểu bon sai vận chuyển trái phép tại khu vực quán Cây Ba, thuộc địa bàn xã Nhơn Tân (An Nhơn). Ngay khi phát hiện, chủ số cây kiểng trên đã bỏ trốn, lực lượng chức năng đã tạm thời thu giữ số cây nói trên.

Được biết, trong thời gian gần đây, tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển cây lộc vừng trên địa bàn huyện An Nhơn diễn biến khá phức tạp. Các khu vực rừng đầu nguồn hồ chứa nước Núi Một là tâm điểm của các đối tượng khai thác, vận chuyển, mua bán cây lộc vừng.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất