| Hotline: 0983.970.780

Quảng Nam:

Phát hiện nhiều cơ sở giết mổ bơm nước vào gia súc

Thứ Tư 11/01/2017 , 10:20 (GMT+7)

Ngày 10/1, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 5 cơ sở giết mổ bơm nước vào bò trước khi giết mổ.

Các cơ sở này đã nhiều lần bị xử phạt về hành vi bơm nước nhưng tiếp tục tái phạm.

Đó là các cơ sở giết mổ tại khối phố Đình An, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, do ông Văn Công Đoan làm chủ; cơ sở của ông Nguyễn Đắc Nga ở xã Quế Xuân 1 và hộ giết mổ Phan Thị Tường Vy ở xã Quế Phú, huyện Quế Sơn; cơ sở giết mổ bò của ông Lê Trung Bình ở xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên; cơ sở giết mổ bò tại thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn.

Theo một cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y, một con bò bơm nước trước khi giết mổ đem lại lợi nhuận từ 2 - 3 triệu đồng. Trong khi đó, mức xử phạt cho hành vi này chỉ 5 - 6 triệu đồng, không phụ thuộc số lượng gia súc bị bơm nước nên không đủ sức răn đe.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.