| Hotline: 0983.970.780

Hà Nam:

Phát hiện và bắt giữ gần 3 tấn thực phẩm ‘bẩn’

Thứ Ba 14/02/2017 , 12:00 (GMT+7)

Sáng ngày 14/2, Công an huyện Duy Tiên (Hà Nam) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ gần 3 tấn thực phẩm “bẩn” không rõ nguồn gốc.


Tang vật vụ án bắt tại xã Ngọc Động. Ảnh: Công an Hà Nam
 

Theo đó, vào ngày 10/2, tại địa phận thôn Ngọc Động, xã Hoàng Đông, Công an huyện Duy Tiên bắt quả tang Vũ Văn Đào, SN 1969, trú tại huyện Văn Lâm (Hưng Yên) điều khiển xe ô tô mang BKS 89C - 127.79 chở hơn 800 kg bì lợn, mỡ lợn đang bốc mùi hôi thối đi tiêu thụ.

Đến rạng sáng ngày 11/2, tại địa phận xã Châu Giang, Công an huyện Duy Tiên tiếp tục phát hiện 7 trường hợp đang vận chuyển, tổng số gần 2 tấn thịt bò, nội tạng bò không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc và bốc mùi hôi thối.

Hiện toàn bộ số sản phẩm không rõ nguồn gốc đã được cơ quan chức năng tiêu hủy theo quy định của pháp luật.


Tang vật vụ án bắt tại xã Châu Giang. Ảnh: Công an Hà Nam

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.