| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện vật thể lạ nghi là UFO bay ngang qua Mặt Trời

Thứ Hai 30/11/2015 , 09:46 (GMT+7)

Công nghệ của người Trái Đất hiện nay chưa đủ hiện đại để chế tạo ra một con tàu vũ trụ có thể bay gần Mặt Trời đến thế, do đó vật thể này rất có thể là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh.

Theo Dailymail, những người tìm kiếm sự tồn tại của các vật thể bay không xác định, hay UFO trên khắp thế giới vừa đưa ra phỏng đoán sau khi phát hiện một vật thể bí ẩn trong những tấm ảnh chụp hoạt động của Mặt Trời do NASA công bố.

Theo các lý thuyết gia về thuyết âm mưu ngoài vũ trụ này, vật thể được phát hiện bay rất gần Mặt Trời.

Công nghệ của người Trái Đất hiện nay chưa đủ hiện đại để chế tạo ra một con tàu vũ trụ có thể bay gần Mặt Trời đến thế, do đó vật thể này rất có thể là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh.

Trên YouTube, một người tìm kiếm UFO đã đăng một đoạn video gồm những bức hình về vật thể bí ẩn này và đặt nghi vấn rằng hình dạng của vật thể lạ cho thấy nó không thể là một “điểm ảnh bất thường.”

Nghi vấn này đã được nhiều người tin là có người ngoài hành tinh ủng hộ, trong đó có cả Scott C.Waring, biên tập viên trang UFO Sighting Daily.

Waring tin rằng vật thể lạ chính là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh.

“Nó có thiết kế rất đơn giản. Phần thân tàu có màu trắng rất sáng, nhưng có thể là vì nhiệt độ của Mặt Trời đã khiến thân tàu nóng lên và tỏa ra ánh sáng như vậy,” Waring nhận định.

Vietnam+

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hỗ trợ để sản xuất phát thải thấp cho 200 nghìn ha lúa ở ĐBSCL

AN GIANG 10 doanh nghiệp liên kết với các HTX và nông dân 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang sẽ được hỗ trợ để sản xuất lúa phát thải thấp với diện tích 200.000ha.