| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện xác 1 thai nhi trong ký túc xá nữ

Thứ Năm 17/01/2013 , 09:14 (GMT+7)

Xác một thai nhi đã được một nhóm sinh viên trường Đại học Nông nghiệp phát hiện rơi tại khu vực giếng trời ký túc xá C2.

Hiện trường nơi phát hiện xác cháu bé

Một bọc ni lông chứa xác thai nhi đã tử vong được phát hiện ngay trong khu vực sân giếng trời giữa nhà C2, ký túc xá sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 15/1, tại ký túc xá C2 Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Khu vực phát hiện xác cháu bé là sân giếng trời phòng 113.

Một nhân chứng giấu tên cho hay, vào khoảng thời gian trên, người này mở cửa sau của phòng thông ra khoảng sân giếng trời thì tá hỏa khi phát hiện một bọc bên trong chứa xác thai nhi.

"Quá hoảng sợ, em đã báo sự việc lên các thầy cô có trách nhiệm," nhân chứng kể lại.

Ngay sau đó, phía trường Đại học Nông nghiệp đã có mặt để ghi nhận. Theo biên bản được lập cùng ngày, cháu bé mới được sinh, là nam giới, nằm úp mặt xuống nền gạch và đã tử vong.

Khu nhà C2 có 5 tầng (128 phòng), dành riêng cho sinh viên nữ ở trọ (1024 người). Có 2 cán bộ quản lý khu nhà này nhưng chỉ trong thời gian hành chính. Thời điểm phát hiện vụ việc, không có cán bộ quản lý nào trực tại đây.

Theo quan sát của phóng viên, hiện trường là một khoảng sân rộng chừng 2m2. Phía trên là hệ thống giếng trời thông lên 5 tầng còn lại. Nhiều sinh viên cho hay, rất có thể xác cháu bé được ném từ tầng cao xuống.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Ngọc Hướng-Giám đốc Trung tâm dịch vụ trường học (Đại học Nông nghiệp Hà Nội) cũng thừa nhận sự việc trên là có thật. Ông Hướng cho biết thêm: "Sau khi nhận được thông tin chúng tôi đã đưa cháu bé đi an táng.”

Vị Giám đốc này khẳng định, tại thời điểm ngày 15/1, không có ai đứng ra nhận trách nhiệm.

Khi được hỏi về quy trình xử lý khi sự việc xảy ra, ông Hướng cho biết, đơn vị này đã báo lên Ban giám hiệu trường và công an thị trấn Trâu Quỳ. Trung tâm cũng cho người lên hỏi các phòng thuộc ký túc C2 để tìm hiểu rõ sự thật.

“Chúng tôi cũng chưa biết được đây là thai nhi của sinh viên trong trường hay là người ở ngoài mang vào để làm ảnh hưởng đến uy tín của trường,” ông Hướng nói.

Trả lời câu hỏi tại sao trung tâm không báo cáo sự việc tới cơ quan công an mà tự ý đem đi chôn, ông Hướng nếu lý do lo rằng sinh viên hiếu kỳ sẽ kéo đến để chứng kiến sẽ gây lộn xộn nên các cán bộ trung tâm đã “khẩn trương” đem hài nhi ra chôn ở nghĩa trang của thị trấn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm