| Hotline: 0983.970.780

Phát triển kho chứa, dân và doanh nghiệp cùng hưởng lợi

Thứ Hai 22/11/2010 , 09:57 (GMT+7)

Việc các DN đầu tư, đưa vào sử dụng hệ thống kho chứa để trữ lúa gạo đã tạo nên một bước tiến rất lớn trong hoạt động SX, kinh doanh XK gạo.

Việc các DN đầu tư, đưa vào sử dụng hệ thống kho chứa để trữ lúa gạo đã tạo nên một bước tiến rất lớn trong hoạt động SX, kinh doanh XK gạo. Việc thu mua, đưa gạo vào kho chứa không chỉ góp phần giải quyết tình trạng tồn đọng trong dân mỗi khi thu hoạch mà còn gia tăng lợi nhuận rất lớn nhờ chủ động kinh doanh, cung ứng.

 Ông Phí Quang Đức,  Q. Giám đốc kho Cái Sắn (An Giang), chi nhánh trực thuộc TCTy Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) cho biết: Dù mới đi vào hoạt động từ tháng 3/2010 đến nay, nhưng kho Cái Sắn có sức chứa 40 ngàn tấn luôn hoạt động hết công suất. Nhờ có hệ thống kho chứa lớn và hiện đại nên DN luôn có đủ gạo chất lượng để đáp ứng các đơn đặt hàng từ nhiều nơi. Hệ thống kho lớn và hiện đại giúp DN dự trữ gạo với số lượng lớn, dài hơi; Có thể chủ động bung ra khi thị trường thế giới tăng, thu về lợi nhuận cao hơn.

Ông Phan Thanh Bằng, Phó TGĐ Vinafood 1 cho biết thêm: Kho Cái Sắn và kho Tân Dương sức chứa 60 ngàn tấn tại (Lấp Vò, Đồng Tháp) là những kho chứa hiện đại trong mục tiêu xây dựng hệ thống kho chứa 500 ngàn tấn của DN tại ĐBSCL. Sắp tới, dự án kho chứa mới tại Tân Hiệp (Kiên Giang) rộng 18 ha được triển khai sẽ thu mua lúa thay vì mua gạo lứt (gạo qua sơ chế) từ thương lái như hiện nay. Hạt lúa thu mua về sẽ qua một quy trình chế biến khép kín cho ra hạt gạo chất lượng cao. Mặt khác, việc DN trực tiếp thu mua lúa sẽ giúp nông dân bán lúa được giá hơn vì giảm bớt nhiều tầng nấc trung gian.

Ông Nguyễn Thọ Trí, Phó TGĐ TCty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) cũng cho hay: Kho Phú Hòa (Thoại Sơn, An Giang) sức chứa 45 ngàn tấn đã được TCty triển  khai, thu mua gạo dự trữ nhiều tháng trước với giá 5.300 đồng/kg. Đến nay giá gạo trên thị trường đã tăng mạnh và dự báo sẽ tăng thêm 30% trong thời gian tới, nhờ vậy lợi nhuận tăng lên rất đáng kể.

Được biết, để thực hiện xây dựng hệ thống kho chứa 4 triệu tấn theo chỉ đạo của Chính phủ đến năm 2012, hiện Bộ NN-PTNT đang thúc giục các DN lập kế hoạch đầu tư. Nếu mục tiêu này hoàn thành, việc tiêu thụ lúa sẽ suôn sẻ hơn; DN chủ động được đầu vào, đầu ra, hạt gạo VN theo đó sẽ gia tăng giá trị . Tuy nhiên, một mục tiêu  khác là cải thiện hình thức kinh doanh lúa gạo sẽ không thực hiện được khi các DN vẫn chỉ thu mua và trữ gạo lứt từ thương lái chứ chưa mua lúa trực tiếp từ dân.
Nhờ hệ thống kho chứa nên việc thu mua lúa gạo của các DN được duy trì thường xuyên. Vào cao điểm vụ hè thu, mỗi ngày mỗi kho có thể thu mua đến 900 tấn gạo. Điều này giải quyết phần nào nhu cầu tiêu thụ lúa tại vùng tứ giác Long Xuyên, giúp nông dân tránh được việc trúng mùa rớt giá.

Ông Ngô Thành Tâm, nông dân ở xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, An Giang, hồ hởi nói: Vùng tứ giác Long Xuyên là vùng lúa trọng điểm của ĐBSCL, cứ vào mỗi vụ thu hoạch là lúa ế và rớt giá, nông dân cực khổ. Từ khi có nhiều hệ thống kho chứa hiện đại mới đi vào hoạt động, lúa tiêu thụ mạnh hơn và giá cả cũng ổn định hơn trước do thương lái đẩy mạnh thu mua.

Có thể nói, việc triển khai, đưa vào sự dụng kho chứa đã tạo ra sự chuyển động lớn trong việc thu mua, kinh doanh XK gạo. Tuy nhiên, về cơ bản, ngoại trừ các DN lớn như Vinafood 1, Vinafood 2, phần lớn các DN do tiềm lực có hạn, chỉ đầu tư được kho chứa nhỏ (bình quân trên dưới 10 ngàn tấn) nên rất khó cho mục tiêu dự trữ, chủ động kinh doanh khi thị trường thế giới có biến động. Mặt khác, việc tìm kiếm đất để lập dự án đầu tư kho chứa hiện nay cũng không hề đơn giản.

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm