| Hotline: 0983.970.780

Phẫu thuật cắt bỏ khối u nặng 1,5kg trên đầu một bệnh nhân

Thứ Tư 25/06/2014 , 14:42 (GMT+7)

Sau ca mổ, tình trạng bệnh nhân sau mổ đã tạm ổn định, các bác sỹ vẫn đang theo dõi quá trình liền sẹo của vết mổ.


Khối u của bệnh nhân trước khi phẫu thuật. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 24/6, tiến sỹ Nguyễn Hồng Hà - Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình hàm mặt (Bệnh viện Việt Đức) cho hay, các bác sỹ của bệnh viện vừa tiến hành bóc tách một khối u hiếm gặp nặng 1,5kg trên đầu một bệnh nhân nam người dân tộc Tày.

Bệnh nhân tên Lường Văn Chung (19 tuổi) là con thứ hai trong một gia đình hộ nghèo dân tộc Tày, ở xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Theo người nhà của bệnh nhân, ngay từ khi sinh ra Chung đã có khối u trên. Khối u phát triển theo tuổi và ngày càng to giống như một cái đầu mọc thêm.

Ông Lường Văn Minh - bố của bệnh nhân cho biết, do hoàn cảnh gia đình không có đủ tiền chạy chữa nên Chung phải sống chung với khối u.

Trong khoảng một năm trở lại dây, khối u phát triển nhanh, gây đau, xuất hiện các vết nứt lở loét nên gia đình đành cố gắng vay mượn được gần 30 triệu đồng đưa con đến bệnh viện tỉnh Hà Giang để khám.

Sau đó, bệnh viện tỉnh đã chuyển ngay Chung lên bệnh viện Việt Đức.

Qua thăm khám lâm sàng và chụp chiếu CT scanner sọ mặt, các bác sỹ bệnh viện Việt Đức nhận định bệnh nhân bị căn bênh u xơ thần kinh, nhiều khả năng đã chuyển sang giai đoạn thoái hóa ác tính.

Tiến sỹ Hà cho hay, ngoài một khối u rất to vùng đỉnh chẩm, bệnh nhân còn nhiều khối u lớn nhỏ khác xung quanh lan xuống tận gáy và cổ; trong đó có khối lớn nhất u đã xâm lấn vào hệ thống thần kinh trung ương kèm theo khuyết xương sọ lớn vùng chẩm. Các mạnh máu nuôi u tăng sinh mạnh, có chỗ đã gây lở loét làm bệnh nhân rất đau.

Theo tiến sỹ Nguyễn Hồng Hà, trường hợp bệnh nhân Chung là một ca phức tạp rất hiếm gặp.

Ca mổ cắt khối u khổng lồ cho bệnh nhân trên diễn ra với sự phối hợp nhiều kíp mổ chuyên khoa sâu. Sau hơn 5 tiếng phẫu thuật, các bác sỹ đã lấy bỏ được hầu hết các khối u nặng 1,5 kg.


Bệnh nhân đã bình phục trở lại sau ca mổ. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Mọi sự giúp đỡ của các tổ chức và những nhà hảo tâm đến bệnh nhân có thể liên hệ với ông Lường Văn Minh - bố của bệnh nhân Chung qua số điện thoại: 0165 6025967.

Sau ca mổ, tình trạng bệnh nhân sau mổ đã tạm ổn định, các bác sỹ vẫn đang theo dõi quá trình liền sẹo của vết mổ.

Tuy nhiên, thật không may cho gia đình và bệnh nhân, kết quả giải phẫu bệnh sau mổ đã khẳng định khối u của Chung đã có phần phát triển thành ác tính. Chung có thể phải đối mặt với một liệu trình điều trị hóa chất hoặc xạ trị lâu dài và tốn kém, với một nguy cơ khối u có thể tái phát trở lại gây ảnh hưởng đến tính mạng.

Gia đình bệnh nhân người dân tộc Tày làm nghề nông này có hoàn cảnh hết sức khó khăn, khó lòng theo được quá trình điều trị lâu dài và đầy đủ, bởi những chi phí cho xạ trị, chạy hóa chất vô cùng tốn kém. Vì vậy, gia đình của bệnh nhân mong muốn nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ phía cộng đồng để Chung có thể được điều trị bệnh.

Vietnam+

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm